MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động mong trừ tối đa 1% mỗi năm nghỉ sớm để hưởng lương hưu sau khi đóng đủ 30 - 35 năm bảo hiểm xã hội. Ảnh: Minh Hương

Người lao động mong trừ tối đa 1% tỉ lệ lương hưu mỗi năm nghỉ sớm

Mạnh Cường LDO | 22/09/2023 12:30

Với đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 30-35 năm sẽ được hưởng lương hưu tối đa, tiếp tục ghi nhận ý kiến của người lao động, họ đều cho rằng, nếu bị trừ 1% tỉ lệ hưởng lương hưu mỗi năm nghỉ sớm, nhiều lao động trẻ vẫn chấp nhận.

Chị Nguyễn Thị Thúy (24 tuổi) bắt đầu đi làm từ khi 18 tuổi. Trừ hai lần nghỉ hưởng thai sản, đến nay, chị đã đóng được gần 4 năm bảo hiểm xã hội. Trước 2 giả thiết đóng đủ 30 năm rồi đợi đến tuổi để hưởng lương hưu tối đa 75% và nghỉ sớm nhưng mỗi năm trừ tỉ lệ 1%, chị Thúy đã chọn giả thiết này.

Theo chị Thúy, phần lớn những người lao động như chị đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm đều đã rất mệt.

"Sức khỏe đi xuống, chúng tôi chỉ mong có một khoản để an tâm nghỉ hưu, không sợ phiền muộn con cái, chẳng qua vì không có tiền nên mới tiếp tục đi làm. Cả một đời người cống hiến, đến khi có tuổi, tôi chỉ mong có lương hưu để nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Thiết nghĩ Nhà nước nên tạo điều kiện để người lao động có tuổi già an nhàn và lâu dài nhất” - chị Thúy nói.

Bên cạnh đó, chị Thúy cũng lo lắng bệnh tật bủa vây khi tuổi già gõ cửa. Theo nữ công nhân, làm 30 năm, phải hưởng lương hưu ít nhất 10 năm mới bằng số tiền rút chế độ 1 lần, chưa kể tiền lãi.

Do vậy, chị Thúy mong Nhà nước cho phép người lao động được nghỉ hưu bắt đầu từ tuổi 50 khi đã đóng đủ 30 hoặc 35 năm bảo hiểm xã hội. Nếu bị trừ tỉ lệ hưởng khi nghỉ, chị đề xuất mỗi năm chỉ trừ tối đa 1%. "Như vậy sẽ an lòng người dân hơn, sát với mục tiêu an sinh xã hội của bảo hiểm" - chị Thuý chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Thúy, anh Nguyễn Văn Hướng (24 tuổi, Nam Định) cũng mong được nghỉ hưu sớm khi đã đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội. Hiện tại, anh Hướng làm công nhân, đã đóng bảo hiểm được 2 năm, đóng thêm 33 năm nữa lúc đó đã 57 tuổi. Tuy nhiên, nam công nhân cho rằng, vẫn thiết thực hơn việc phải chờ đến 62 tuổi.

Những lý do khiến anh Hướng chấp nhận bị trừ tỉ lệ % nếu nghỉ hưu trước tuổi đó là phù hợp với giá cả thị trường và được bù lại trong tương lai.

Lý giải chi tiết hơn, nam công nhân cho hay, mỗi năm giá cả các mặt hàng đều tăng lên ít nhất 8%. “Bố mẹ mất sớm, hai anh em tôi tự đi chợ nấu ăn nên hiểu khá rõ giá cả từng mặt hàng” - anh Hướng nói và cho biết thêm, nghỉ hưu sớm thì giá trị đồng lương hưu sẽ càng ý nghĩa hơn khi giá cả các mặt hàng chưa tăng quá mạnh.

Anh Hướng chia sẻ gần nhà có 3 người đang được hưởng lương hưu. Tính trung bình mỗi năm họ được tăng từ 150.000 đến 400.000 đồng/tháng tùy theo mức lương đang hưởng. Do vậy, nam công nhân cho rằng, nghỉ hưu trước tuổi 5 năm hoàn toàn hợp lý. 5 năm sau, số tiền lương hưu tăng theo quy định cũng bằng, thậm chí hơn số tỉ lệ % bị trừ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn