MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa hàng bán sách, văn phòng phẩm ở Đà Nẵng đã được mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung

Người lao động ở Đà Nẵng thêm khó khăn khi con học trực tuyến

Thanh Chung LDO | 14/09/2021 16:37

Điều kiện học tập trực tuyến khiến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn phải lo lắng. Đến nay, nhiều người vẫn chưa được mua sách, vở cho con em để học tập.

Chị Nguyễn Thị Kim Toàn – công nhân Công ty vệ sinh công nghiệp Dana Hoàn Mỹ cho hay, đời sống người lao động nay càng khó hơn vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

Việc học của con vì vậy cũng gặp khó khăn theo. Để công nhân có thể đáp ứng 1 chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính cho con để học trực tuyến là quá sức; và mua sách, vở càng là gánh nặng với chị Toàn.

“Chồng tôi làm ở cảng cá Thọ Quang nhưng dịch bệnh nên nghỉ 2 tháng nay. Tôi xin được việc ở công ty này nên có thu nhập trang trải cho gia đình. Khi có lịch học trực tuyến, 2 vợ chồng hỏi hết người này đến người khác với hi vọng mượn được cái điện thoại, máy tính dư để con học. Vì 2 vợ chồng trong mùa dịch COVID, thu nhập tháng 4 triệu đồng lấy đâu mua được máy tính cho con chưa kể khoảng tiền trọ 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Rất may, có người bà con cho mượn máy tính bảng nên cháu kịp học với bạn bè”- chị Toàn nói.

Hiện nay, con chị Toàn đang học lớp 6, sách cải cách mới nên lượng sách cũ mà chị xin được phải bỏ. “Tôi xin được bộ sách cũ cho con mừng lắm mà chừ cải cách nên phải mua sách mới. Hiện chưa mua được cho cháu họ vì thành phố cũng còn hạn chế người ra đường”- chị Toàn chia sẻ.

Một công nhân khác cho hay, con chị học lớp 6, nhưng do điều kiện khó khăn, chị nhường chiếc điện thoại của mình lại cho con học. “Rất may tôi kịp mua sách vở cho con trước khi dịch nên giờ vẫn đảm bảo việc học trực tuyến tại nhà” – nữ công nhân chia sẻ.

Một chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở quận Sơn Trà cho hay, dù được chính quyền địa phương cho phép hoạt động trở lại nhưng người dân không thể đi ra ngoài được nên rất ít người đến mua. Chủ yếu là những người làm trong tổ dân phố đến mua cho người dân. So với năm 2020 thì đợt này rất ít người đến mua sách vở cho con em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn