MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lao động làm công việc rà phá bom mìn ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Người lao động rà phá bom mìn sẽ được hưởng chế độ

HƯNG THƠ LDO | 21/02/2024 09:34

Sau chiến tranh, tỉ lệ đất ô nhiễm bom mìn ở tỉnh Quảng Trị chiếm số lượng lớn. Để làm sạch bom mìn, nhiều lao động làm việc tại các tổ chức phi Chính phủ đã tổ chức rà phá, tiêu hủy. Nhưng lâu nay họ không được hưởng các chế độ của công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Trước phản ánh của tổ chức Công đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lắng nghe, điều chỉnh.

Công việc nguy hiểm nhưng không được hưởng chế độ

Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có khoảng 1.000 người lao động làm công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở các dự án phi Chính phủ như RENEW, MAG, Cây Hòa bình Việt Nam… Công việc này có tính chất nguy hiểm, đối diện với rủi ro, dù luôn áp dụng các biện pháp an toàn cũng như huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng đã có trường hợp bị thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ. Hằng ngày, các lao động sẽ khoanh vùng 1 diện tích đất, dùng công vụ rà phá, khi phát hiện có tín hiệu, thì sẽ đào xuống lớp đất để tìm kiếm. Nếu phát hiện vật liệu nổ, sẽ có phương án xử lý.

Nhiều loại bom, mìn có tính sát thương cao, di chuyển sẽ phát nổ thì được xử lý hủy nổ ngay tại hiện trường. Còn loại vật liệu nổ di chuyển được, thì các nhân viên sẽ đưa lên xe, đưa về bãi hủy nổ tập trung.

Công việc nguy hiểm như vậy, nhưng lại không nằm trong danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, không được hưởng các chế độ này.

Kiến nghị chính đáng, được giải quyết

Qua nắm tình hình và lắng nghe phản ánh, giữa năm 2023, Công đoàn Quảng Trị đã gửi kiến nghị bằng văn bản đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ LĐTBXH và các cơ quan liên quan, kiến nghị bổ sung công việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, làm công việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ nhưng không được hưởng chế độ công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm là rất thiệt thòi cho người lao động. Vì vậy, cùng với Sở LĐTBXH, Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị đến các cơ quan liên quan, đề nghị sớm xem xét, giải quyết.

“Và tin mừng đến với người lao động khi nguyện vọng của họ đã được lắng nghe, xử lý” - bà Nguyễn Thị Hoài Lê cho biết.

Theo đó, Thông tư số 19/2023 của Bộ LĐTBXH về việc ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì nhiều nghề, công việc thuộc lĩnh vực xây dựng, vận tải, thương binh và xã hội đã được bổ sung. Trong đó có công việc “Trực tiếp rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; xử lý bom, mìn sau rà phá” đã được bổ sung trong danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại VI).

Ông Hoàng Minh Phương - người lao động làm việc tại Dự án rà phá bom mìn MAG cho biết, khi được hưởng chế độ nói trên, bản thân anh cũng như các đồng nghiệp đón nhận tin vui vào ngày đầu năm. Một khi được hưởng chế độ nói trên, người lao động sẽ yên tâm công tác, làm tốt công việc của mình để sớm trả lại các diện tích đất sạch cho người dân canh tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn