MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Quang giới thiệu về sáng kiến. Ảnh: Ái Chi.

Người thợ cả lao động sáng tạo, làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp

ÁI CHI LDO | 17/08/2021 18:30

Với nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thợ cả Nguyễn Ngọc Quang làm việc tại Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản (Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động.

Hành trình vượt khó

Anh Nguyễn Ngọc Quang là công nhân kỹ thuật bậc 5/7, vào làm việc tại công ty từ năm 1990. Hơn 30 năm gắn bó, từ một công nhân học việc, anh đã từng bước tự học tập, nâng cao tay nghề. Năm 2004-2005, anh được công ty tạo điều kiện vừa học vừa làm, đến năm 2020 nhờ năng lực và uy tín của bản thân, anh được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Cơ khí.

Anh Quang hướng dẫn vận hành máy móc. Ảnh: Ái Chi.

Quá trình làm việc tại công ty, nhìn thấy vấn đề bất cập lớn nhất mà công ty gặp phải đó là đội ngũ công nhân lao động ngày càng già hóa, năng suất lao động thấp, cùng với hệ thống máy móc thiết bị xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng rất lớn đến quy trình sản xuất đòi hỏi tính liên tục của các nhà máy. Anh đã tự nguyện đảm nhận nhiều khâu trong quy trình sản xuất của Tổ, ngày làm 3 ca, buổi tối anh tranh thủ đến công ty kiểm tra lại dây chuyền sản xuất, hệ thống máy móc thiết bị…

“Một trong những “lực đẩy” cho thành tựu công ty là có đội ngũ công nhân lao động lành nghề, gắn bó, chịu khó, dám làm, dám vươn lên; đặc biệt có những công nhân lao động vừa kiêm nhiệm 2, 3 phần việc, vừa tìm tòi, sáng tạo, hiến kế, có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tôi đang muốn nói đến đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - người thợ cả với sáng kiến: Cải tạo hệ thống quạt làm mát máy nén khí tại nhà máy nghiền Zircon siêu mịn, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo vừa qua”- đồng chí Võ Văn Linh, Giám đốc Xí nghiệp cho biết.

“Bằng Lao động sáng tạo là một cơ duyên”

Tháng 11.2020, trong quá trình vận hành sản xuất tại nhà máy, anh Quang phát hiện thấy hệ thống quạt làm mát máy nén khí ở nhà máy Zircon siêu mịn thường xuyên hỏng hóc. Thiết bị này phải đặt hàng từ nước ngoài, do dịch COVID-19, để có được thiết bị thay thế, có khi phải mất đến vài năm.

Anh Quang đã mày mò tìm hiểu nguyên nhân, phân tích các yếu tố về thông số kỹ thuật, sau đó báo cáo với lãnh đạo Xí nghiệp và phòng Kỹ thuật Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh về phương án cải tiến hệ thống làm mát máy nén khí và ngay lập tức được chấp thuận.

Sau khi kiểm tra, so sánh các thông số về lưu lượng gió, vòng quay động cơ của hệ thống quạt làm mát ở máy nén khí và thông số kỹ thuật của loại quạt có trên thị trường nội địa, anh đã tiến hành đề xuất mua thiết bị về cải tiến, gia công lại và bắt tay ngay vào công việc lắp ráp, thử nghiệm. Sau 15 ngày đêm mò mẫm với ý tưởng sáng tạo, may mắn đã mỉm cười với người thợ cả đã ngoài tuổi “tứ tuần”.

Anh Quang cùng đồng nghiệp kiểm tra đóng gói bột siêu mịn sau khi hoàn thành công đoạn nghiền bột. Ảnh: Ái Chi.

Với sáng kiến này, anh đã không những giúp cho nhà máy khắc phục vấn đề khan hiếm vật tư; duy trì, nâng cao năng suất lao động; sản xuất kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng đã ký kết hợp đồng… mà còn đảm bảo việc làm thu nhập cho 9 công nhân tại nhà máy chế biến Zircon siêu mịn với mức lương bình quân là 5 triệu đồng/người/tháng, làm lợi cho Tổng Công ty về doanh thu mỗi năm ước đạt 15,6 tỉ đồng tại nhà máy Zircon siêu mịn.

Anh Quang đã được Ban Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thưởng nóng 5 triệu đồng; được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Tổng Công ty đề cử và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Anh Quang khiêm tốn chia sẻ: “Với 30 năm gắn bó với công ty, đối với tôi - đây đã thật sự là ngôi nhà thứ 2, những vấn đề bất cập mà công ty phải đối mặt, ví như việc máy móc hư hỏng, với lương tâm của một thành viên trong gia đình này, tôi không thể làm ngơ đứng yên. Sự tâm huyết của tôi khởi nguồn từ tình yêu với xí nghiệp, với đồng nghiệp và đặc biệt là lòng biết ơn sự sẻ chia, luôn tạo mọi điều kiện khuyến khích công nhân lao động sáng tạo của lãnh đạo xí nghiệp; nếu như không có sự động viên, tin tưởng của lãnh đạo xí nghiệp, cùng với sự hỗ trợ hết sức của đồng nghiệp, có lẽ thành quả này đã không đến với tôi. Tôi xem Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần này như một cơ duyên, một phần thưởng xứng đáng cho những người công nhân thật sự yêu nghề như chúng tôi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn