MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người trẻ bỏ việc văn phòng làm nghề tự do

Mạnh Cường LDO | 27/06/2023 07:42

Không ít người trẻ quyết định từ bỏ công việc văn phòng để chuyển sang làm việc tự do để thoải mái của thời gian, không bị áp lực bởi đồng nghiệp, cấp trên.

Anh Nguyễn Cường (28 tuổi) ngụ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sau hơn 3 năm gắn bó với công việc nhân viên Content Marketing đã quyết định xin nghỉ rẽ sang làm tự do.

Nhiều người bỏ làm dân văn phòng để chuyển sang nghề tự do bởi sự thoải mái của thời gian. Ảnh: Phương Minh.

Trong quá trình làm nhân viên văn phòng, anh Cường đã tích lũy nhiều kinh nghiệm đồng thời cũng nhận thêm việc bên ngoài để tăng thu nhập. Lúc này, anh Cường nhận thấy chỉ bỏ thời gian ngắn nhưng nhận được thu nhập khá cao nên đã quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc tự do - nhận Seo, viết content cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức,...

Anh Cường cho biết, một năm có khoảng 4 - 6 tháng "hoàng kim", nếu thuận lợi cũng mang về thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Những tháng khác trung bình khoảng 15 đến 18 triệu đồng. Tháng nào thấp cũng được hơn 11 triệu đồng. "Dẫu sao thì tiền lương vẫn hơn làm nhân viên văn phòng" - anh Cường nói.

Theo nam thanh niên, để đạt được thu nhập cao khi làm nghề tự do, điều đầu tiên nhất định phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực muốn làm. "Làm bằng 200% nỗ lực, khi khách hàng thấy được hiệu quả chắc chắn sẽ ủng hộ lâu dài thậm chí còn giới thiệu người khác" - anh Cường nói. Rất nhiều khách hàng mới của anh Cường đều do khách hàng cũ giới thiệu nên anh không phải tìm khách thường xuyên.

Ngoài ra, có một lý do khác khiến anh Cường quyết định nghỉ việc văn phòng chính là tự do về thời gian. Làm tự do thì thời gian không gò bó 8 tiếng hành chính như trước mà được sắp xếp linh hoạt theo ý muốn.

"Tôi có thể làm nhiều việc khác dễ dàng mà không phải xin phép ai, đặc biệt là các công việc liên quan đến văn bản hành chính. Bên cạnh đó, thời gian làm việc cũng không cố định ban ngày. Tôi thường làm việc vào lúc 9h sáng, 12h nghỉ, chiều 15h làm đến 17h, tối từ 19h đến 21h miễn sao hoàn thành công việc và bản thân cảm thấy thoải mái" - anh Cường chia sẻ.

Đối với anh Thế Hùng (28 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) chọn làm diễn viên tự do bởi bản thân thích sự thoải mái, muốn trải nghiệm cuộc sống cũng như chán nản sự gò bó của công việc sale tại văn phòng.

Bỏ công việc văn phòng, anh Hùng chọn nghề diễn viên tự do để trải nghiệm cuộc sống và thoải mái tinh thần. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Anh Hùng cho hay, ở TP.HCM, diễn viên tự do là nghề được khá nhiều người lựa chọn. Bởi nghề này không cần bằng cấp, không phải đau đầu vì thời hạn công việc, thu nhập tương đối cao đặc biệt được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ.

Một ngày đóng vai quần chúng thấp nhất theo anh Hùng cũng được 300.000 đồng, nếu đóng các vai cao hơn, cát-xê từ 500.000 đến hàng triệu đồng/ngày. Diễn xong là xong, tối về nghỉ ngơi, không phải trăn trở, lo lắng gì thêm.

Thông tin thêm, anh Hùng tâm sự - làm diễn viên tự do được hóa thân vào nhiều vai nhân vật, trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau khiến anh hiểu được nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Như vậy khi gặp hoàn cảnh của người khác, anh Hùng cũng dễ dàng thấu hiểu hơn.

Chia sẻ về công việc văn phòng trước đây, anh Hùng cho biết tuy nắng mưa không đến đầu nhưng rất áp lực. Áp lực với doanh số hàng tháng phải đạt được, áp lực với quản lý và cả đồng nghiệp xung quanh.

Trong khi đó, làm diễn viên tự do, anh Hùng được chọn đoàn phim và vai diễn phù hợp, nếu thấy không hợp cũng dễ dàng đổi vai thậm chí là đổi đoàn phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn