MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháy lớn ở dãy ki-ốt tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, người lao động ở trọ hốt hoảng ôm đồ bỏ chạy. Ảnh: Đình Trọng

Nguy cơ cháy nổ ở những nhà trọ cũ nát

Đình Trọng LDO | 03/04/2024 10:54

Tỉnh Bình Dương có trên 1,3 triệu lao động, đa số sinh sống trong các nhà trọ nhỏ hẹp. Nhiều nhà trọ xây dựng từ hàng chục năm trước đã xuống cấp. Bên cạnh đó, nhiều nhà trọ lại ở cạnh các nhà xưởng, nhà máy sản xuất... nên nguy cơ cháy nổ rất cao.

Cháy nổ khó lường ở nhà trọ tại Bình Dương

Theo ghi nhận, ở Bình Dương từng xảy ra nhiều vụ cháy nổ ở nhà trọ. Do không gian trong phòng trọ hẹp, khi xảy ra cháy nổ, người ở bên trong rất khó thoát nạn.

Khoảng 14h chiều 25.6.2023, tại phòng trọ ở phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ nổ. Thời điểm này, khi rất đông người dân đang ở trong nhà trọ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn, làm bật tung cửa sổ phòng trọ. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì lại xuất hiện tiếng nổ thứ 2 kèm lửa lớn.

Vụ việc khiến nhiều người trong phòng trọ hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi trấn tĩnh, người dân ở nhà trọ dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt lửa. Lúc này nhiều đồ đạc cùng một xe máy trong phòng trọ đã cháy rụi. Rất may thời điểm chảy ra nổ lớn và cháy, 3 người trong phòng trọ xảy ra cháy nổ đã đi ra ngoài nên không có ai bị thương.

Trong khi đó, tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, khoảng 12h ngày 29.8.2023 cũng xảy ra vụ nổ lớn ở một căn phòng trọ trên đường DL15. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn ở phòng trọ. Khi chạy đến thì thấy khói lửa đang bốc lên nghi ngút, một nam thanh niên bị bỏng nặng. Người dân đã cùng nhau hỗ trợ đưa nam thanh niên ra khu vực an toàn và gọi xe cấp cứu, đồng thời báo lực lượng chức năng đến dập tắt đám cháy.

Nguy cơ cháy nổ ở những nhà trọ cũ, nhà trọ sát vách nhà xưởng

Đầu tháng 4, ngày nào nhiệt độ ở Bình Dương cũng trên ngưỡng 360C. Đáng nói, đã nhiều tháng liền, Bình Dương chưa có mưa. Từ 8h sáng trở đi, không khí bắt đầu ngột ngạt hơn, giữa trưa trời bắt đầu nắng như đổ lửa.

Nắng nóng làm nguy cơ hỏa hoạn ở mức cao hơn, nhất là ở những khu nhà trọ đã cũ, xây dựng lâu. Nhà trọ mái tôn thấp, lụp xụp, không gian trong phòng nhỏ hẹp, chất nhiều đồ đạc khiến cho trời nắng càng thêm nóng.

Ở đối Khu công nghiệp Bình Dương (phường An Bình, thành phố Dĩ An) có hàng chục dãy nhà trọ, có nhà xây dựng cách đây hơn 15 năm. Nhiều nhà trọ có 2 dãy đối diện nhau, ở giữa là hành lang vừa là không gian đi lại, vừa là nơi để kéo dây dẫn điện cho nhà trọ. Hành lang này cũng là nơi để người lao động, công nhân phơi quần áo. Vì vậy không gian trở nên chật hẹp hơn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Trang (quê Nghệ An) có 4 người cùng với nhau trong phòng trọ chỉ có 12m2. Nhắc đến nỗi lo cháy nổ, chị Trang chia sẻ: “Không gian trong phòng rất nhỏ nhưng để cả tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, buổi tối thì để cả xe máy. Nếu không may xảy ra cháy nổ thì chúng tôi rất sợ nhưng không có cách nào để phòng tránh”.

Trong khi đó nhà anh Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi, quê Nghệ An) 3 thế hệ 5 người cũng chỉ ở trong phòng trọ 12m2 có gác. “Gia đình tôi sử dụng nhiều đồ dùng có thể phát sinh nguy cơ cháy nổ như bếp gas mini cũ, sạc điện thoại, dây điện và ổ điện cũ. Thật sự cũng rất lo lắng, nhất là khi người lớn đi làm, các cháu ở phòng trọ một mình” - anh Hùng bày tỏ.

Trong khi đó, ở thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên có rất nhiều nhà xưởng, công ty nằm sát vách các nhà trọ. Những năm gần đây, xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn ở các nhà xưởng sản xuất uy hiếp trực tiếp đến các nhà trọ. Trường hợp xảy ra cháy ban ngày, người lao động còn có thể hô hoán nhau bỏ chạy, nếu chẳng may xảy ra cháy vào ban đêm thì rất khó lường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn