MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những dãy nhà trọ xập xệ, không đảm bảo an toàn tại thôn Phú Sơn (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường

Nguy cơ mất an toàn tại các khu trọ công nhân tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 02/04/2024 09:09

Những khu nhà trọ xập xệ, được xây dựng sơ sài và có giá thuê chỉ từ 400.000 - 600.000 đồng/tháng là sự lựa chọn của hàng nghìn công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Giá thuê thấp, đồng nghĩa các khu nhà trọ giá rẻ này thường xuyên tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn.

Bất an từ những khu nhà trọ xập xệ

Tại xã Khánh Phú (huyện Yên Khánh) - nơi được xem là một trong những địa phương có nhiều khu nhà trọ dành cho CNLĐ nhất tại Ninh Bình vì trên địa bàn xã có Khu công nghiệp Khánh Phú với hàng nghìn CNLĐ ở xa đến đây làm việc, chính vì vậy nhu cầu nhà trọ ở đây cũng tăng lên.

Hầu hết những khu nhà trọ ở đây đều có tuổi đời hàng chục năm nên chất lượng đã giảm, nhiều khu đã xuống cấp, xập xệ không đảm bảo an toàn nhưng nhiều CNLĐ vẫn lựa chọn để ở vì giá cả thấp và gần nơi làm việc.

Anh Nguyễn Văn Tý (quê Đắk Lắk) cùng vợ đều làm công nhân tại Khu công nghiệp Khánh Phú và thuê nhà trọ tại thôn Phú Sơn (xã Khánh Phú) chia sẻ, vợ chồng đã thuê ở đây được 5 năm. Giá rẻ nên nhà trọ chật trội, ẩm thấp, vừa qua cũng đã có một số người trong khu trọ bị sốt xuất huyết phải đi viện điều trị.

“Vợ chồng tôi cũng muốn tìm một khu rộng rãi nhưng quanh đây không có, ở đây toàn khu nhà trọ cũ, được xây dựng sơ sài. Cả khu trọ có 8 phòng, mỗi phòng đều có chìa khóa cổng riêng, ai ra vào đều phải khóa cổng, buổi tối xe máy đều phải đưa vào phòng khóa cửa cẩn thận” - anh Tý chia sẻ.

Mong sớm được tiếp cận với nhà xã hội

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 32 khu, cụm công nghiệp với hàng trăm nghìn CNLĐ, trong đó đa phần là lao động ở xa, từ tỉnh ngoài nên nhu cầu nhà ở rất cao. Trong khi đó, các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp này đều không có nhà ở cho CNLĐ, hầu hết CNLĐ đều phải đi thuê nhà ở bên ngoài. Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng chưa có bất kỳ khu nhà ở xã hội nào dành cho CNLĐ và người có thu nhập thấp.

Chị Doãn Thị Thu Giang - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MCNEX VINA (Khu công nghiệp Phúc Sơn, TP Ninh Bình) cho biết, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22.5.2018 của Chính phủ có quy định phát triển nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Qua khảo sát cho thấy, hàng trăm CNLĐ tại công ty có nhu cầu về nhà ở xã hội và rất mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở có gắn với công trình xã hội, văn hóa, thể thao để đi làm thuận tiện và nâng cao đời sống tinh thần. “Chúng tôi mong muốn tỉnh Ninh Bình sớm triển khai thực hiện Nghị định trên để CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp sớm được tiếp cận với nhà ở xã hội dành cho CNLĐ và người có thu nhập thấp” - chị Giang chia sẻ.

Chị Hoàng Tuyết Chinh (quê Nghệ An), hiện làm công nhân tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều làm ở công ty hơn 10 năm. Với tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 15 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí học hành cho con cái, giá cả sinh hoạt leo thang nên gần như không đủ tích lũy để nghĩ đến mua đất làm nhà. Vợ chồng tôi chỉ mong sao tỉnh Ninh Bình sớm có những khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp may ra vợ chồng tôi mới có cơ hội mua được nhà”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn