MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo quyết định, thời gian tạm cư của 57 hộ dân đến 30.6.2015, đến nay đã quá thời hạn 9 năm. Ảnh: Đoàn Hưng

Nhà tạm cư cho công nhân cũng quá hạn sử dụng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng LDO | 18/04/2024 08:45

Mặc dù là nơi ở tạm nhưng khu nhà tạm cư thuộc khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cũng đang trong tình trạng quá hạn sử dụng, xuống cấp, xập xệ khiến trên 50 hộ dân là công nhân Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin sinh sống tại đây luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng.

Cuộc sống lay lắt tại khu tạm cư

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu tập thể 4 tầng lô nhà C và D (xuống cấp mức D) thuộc tổ 3 và tổ 5, khu Tân Lập 7, trên diện tích đất 2.956m2, do ngành than đầu tư xây dựng từ những năm 1970, bố trí cho các hộ gia đình công nhân Công ty Cơ khí trung tâm Cẩm Phả.

Ngày 14.6.2013, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp này. Giao Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin làm chủ đầu tư dự án

Ngày 7.9.2014, UBND thành phố Cẩm Phả đã tổ chức di dời 57 hộ dân về khu nhà tạm cư do Công ty Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin đầu tư xây dựng để thực hiện dự án. Khu nhà tạm cư gồm 2 khu, trong đó khu A có 32 căn, khu B có 22 căn, mỗi căn rộng khoảng 20m2, thời gian tạm cư đến 30.6.2015.

Năm 2016, nhà đầu tư đã hoàn thành công trình. Tuy nhiên, khi tiến hành bố trí tái định cư tại chung cư mới cho các hộ đủ điều kiện tái định cư, 57 hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến chất lượng công trình của chung cư mới và không đồng ý dọn về chung cư sinh sống. Do vậy, người dân vẫn ở khu tạm cư từ đó cho đến ngày nay.

Ông Nguyễn Quang Sơn - 61 tuổi, tổ trưởng tổ 5, khu Tân Lập 7 - cho biết: “Các cơ quan, ban, ngành cùng người dân đã đi nghiệm thu công trình mới nhưng tường nứt, thấm dột, chất lượng công trình không đảm bảo, bà con không về ở được. Năm 2019, chúng tôi nắm được thông tin UBND tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh quy hoạch tại khu tạm cư này để chúng tôi được tái định cư bằng đất. Tuy vậy, sau 3 năm COVID-19 thì không thấy nhắc đến nữa”.

Có mặt tại khu tạm cư ngày 15.4, phóng viên nhận thấy khu tạm cư là 2 dãy nhà cấp 4, mái tôn, tường tại nhiều vị trí nứt toác dọc ngang, trên mái người dân phủ bạt che mưa.

Chưa có hướng giải quyết

Dẫn chúng tôi đi xem căn hộ của gia đình mình, bà Nguyễn Thị Sen - 55 tuổi cho biết: “Mùa mưa thì dột ngập lụt xâm xấp vào cửa nhà, mùa hè thì nóng do mái tôn hấp nhiệt. Khu B có 4 nhà vệ sinh thì hỏng 2 cái, nhiều lúc giờ cao điểm rất bí bách, gọi là khu tạm cư nên nhiều người cũng ở tạm, những tưởng 1 đến 2 năm, giờ đã 10 năm rồi, rất vất vả. Mỗi khi mưa bão đến, trưởng khu, tổ trưởng đi rà một lượt nhắc nhở phòng, chống mưa bão, không những khổ sở cho chúng tôi mà tổ dân phố cũng vất vả thêm”.

Trước thực trạng trên, người dân đã có kiến nghị nhiều lần gửi trung ương, tỉnh, thành phố, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể. Một số hộ gia đình không yên tâm đã phải tìm nơi ở khác để đảm bảo cuộc sống.

Trao đổi với Lao Động ngày 16.4, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy - cho biết: “Với sự xuống cấp lâu năm của khu tạm cư, chính quyền rất lo lắng về vấn đề an sinh của người dân và mỗi khi mưa bão. Khu tạm cư cũng nằm trong phương án phòng, chống lụt bão của phường. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, phường đã báo cáo UBND thành phố để có hướng giải quyết”.

Tuy vậy, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với UBND thành phố Cẩm Phả để được cung cấp thông tin, hướng giải quyết nhưng đã quá nửa tháng nay, phóng viên vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn