MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - trao cờ cho các đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ tỉnh An Giang lần thứ I-2023 do Nhà Văn hóa Lao động An Giang tổ chức. Ảnh: Lâm Điền

Nhà Văn hóa lao động An Giang kín khách đăng ký vào giờ tan tầm

Lâm Điền LDO | 04/11/2023 12:59

Thường xuyên cập nhật, bổ sung thêm các môn thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người lao động và cả các thành viên trong gia đình họ, Nhà Văn hóa Lao động (NVHLĐ) An Giang đã trở thành địa chỉ “đắt khách”.

Kín sân chơi dài hạn

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc NVHLĐ An Giang chia sẻ, vào dịp cuối tuần, lãnh đạo và nhân viên ở đây phải thường xuyên cáo lỗi khách vì không còn chỗ bố trí tập luyện dù đã tận dụng hết công năng. Hiện nay, các phòng, không gian tại đây đều được tận dụng khai thác để đa dạng hóa các hoạt động: Yoga, múa, fitness, aerobic, võ, nhảy hiện đại, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, khiêu vũ, nấu ăn, cắm hoa… Đặc biệt các sân bóng rổ, cầu lông… kín lịch đăng ký dài hạn vào khung giờ tan tầm.

Có thể con số 200-300 người thường xuyên tham gia trong buổi luyện tập, vui chơi ở đây còn khá khiêm tốn so với nhiều địa phương, nhưng với An Giang, đây là thành tựu đáng trân trọng. NVHLĐ nằm ở vị thế hẻo lánh, hoạt động chưa đầy năm thì xảy ra dịch bệnh bùng phát trên diện rộng… khiến việc hoạt động gặp khó.

Ông Trí nhớ lại thời gian kinh doanh ảm đạm: “Dù chúng tôi chỉ thu phí 50.000 đồng/ngày, nhưng cứ được một thời gian, đơn vị dịch vụ nước giải khát ở đây lại lặng lẽ ra đi”.

Vượt khó gieo niềm vui

“Lúc đó, cả đơn vị phải căng mình ra làm việc” - ông Trí nhớ lại. Không chỉ miệt mài mở rộng các hoạt động quảng bá online, lãnh đạo và nhân viên ở đây khai thác triệt để lợi thế của cán bộ Công đoàn để mời các hội, nhóm NLĐ đến tham gia các loại hình câu lạc bộ. Thậm chí, còn mua sắm nhạc cụ để thu hút người dân đến luyện tập âm nhạc… Cách làm linh động, sáng tạo này đã từng bước đưa NVHLĐ đến với nhiều người. Chỉ riêng sự kiện lần đầu tiên tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ tỉnh An Giang đã thu hút số lượng đội đăng ký tham gia tranh tài cao gấp 3 lần so với trước.

Đó còn là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng. Bên cạnh việc thường xuyên cập nhật mới các môn luyện tập theo mong muốn của đại bộ phận người lao động, NVHLĐ An Giang còn chủ động xây dựng “combo sân chơi” kèm theo để tiện lợi cho NLĐ luyện tập, giải trí. Theo đó, song song với việc tạo sân luyện tập yoga, khiêu vũ cho công nhân, lao động nữ, còn có thêm điểm chơi cờ tướng cho các công nhân, lao động nam và sân cầu lông cho các cháu thiếu nhi…

Anh Nguyễn Quang Vinh (nhân viên đơn vị kinh doanh nông dược) cho biết, trước đây dù tìm nhiều nơi nhưng chưa có địa điểm phù hợp để anh đưa con luyện tập cầu lông, tăng cường thể chất và giảm bớt các trò chơi điện tử. Từ ngày biết đến NVHLĐ An Giang, cả gia đình anh đã đến đây luyện tập.

“Chúng tôi đánh giá cao việc thu hút nhiều thành viên gia đình NLĐ cùng sinh hoạt, tập luyện tại nhà văn hóa công nhân” - bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang - nhận xét. Theo bà Diễm, mô hình hay, không chỉ tạo điều kiện thu hút đông đảo đối tượng tham gia mà còn khai sinh mô hình “Gia đình thể thao”.

Theo ông Nguyễn Hữu Trí, đây mới chỉ là sự khởi đầu của chiến lược mang lại sự hài hòa thể lực - trí lực cho NLĐ trên quê hương Bác Tôn. Sắp tới, nhà văn hóa sẽ mở rộng hoạt động sang mảng giải trí, văn hóa. Bên cạnh việc liên kết với Thư viện tỉnh An Giang mở không gian sách, nhà văn hóa sẽ tăng cường hoạt động của câu lạc bộ thư pháp, thơ, nhạc… để có thêm tụ điểm rèn chữ, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn