MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CNLĐ vui chơi ở Nhà văn hóa lao động Khu công nghệ cao quận 9

Nhà văn hóa lao động hướng đến phục vụ miễn phí cho công nhân

L.TUYẾT LDO | 18/04/2018 14:42

Sáng 18.4, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhà văn hóa lao động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Theo ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, các hoạt động của Nhà văn hóa lao động cần đa dạng, thiết thực, đáp ứng đúng cái CNLĐ cần và hướng đến việc phục vụ miễn phí.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 17 đơn vị nhà văn hóa lao động ở các quận, huyện. Các nhà văn hóa lao động tập trung vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Công tác xây dựng củng cố câu lạc bộ đội, nhóm, công tác giáo dục, bồi dưỡng đào tạo và hỗ trợ phục vụ các hoạt động ở địa phương.

Nhiều nhà văn hóa có các chương trình nổi bật, thu hút đông đảo CNLĐ như Hội thi “Nét đẹp người lao động” (Phú Nhuận), Liên hoan tiếng hát CNLĐ “Tự hào CĐ Việt Nam” (Gò Vấp), Hội thi “Công nhân tài năng” (Khu công nghệ cao)…

Các Nhà văn hóa lao động có 105 câu lạc bộ đội, nhóm, 183 lớp năng khiếu đã thu hút trên 30.000 lượt hội viên tham gia luyện tập mỗi ngày. Ngoài ra, hưởng ứng và thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, các Nhà văn hóa đã vận động các đơn vị liên kết thực hiện các chương trình thiết thực dành cho CNLĐ và người dân địa phương, tham gia chương trình, giảm học phí các lớp năng khiếu từ 10-30% như Kiểm tra, bảo dưỡng xe máy cho CNLĐ (quận 12), lớp Guitar (Phú Nhuận), Lớp võ tự vệ miễn phí (Khu công nghệ cao).

Đại diện Nhà văn hóa lao động trình bày khó khăn của mình.

Ở 17 Nhà văn hóa lao động, tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 117 người, hầu hết các chức danh giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ là cán bộ công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp quản lý kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động, các đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo chế độ tự thu, tự chi. Tuy nhiên, một số Nhà văn hóa do điều kiện khó khăn về vị trí, cơ sở vật chất phục hoạt động nên nguồn thu không đủ để chi, do đó CĐ cấp trên trực tiếp quản lý phải hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Ông Trần Đoàn Trung tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho rằng: Hoạt động của các Nhà văn hóa lao động hiện nay không nhằm mục đích kinh doanh, không đặt nặng vấn đề lời lỗ. Tuy nhiên, các hoạt động dành cho CNLĐ phải thực chất, đáp ứng đúng nhu cầu của anh chị em, muốn được như vậy, cán bộ Nhà văn hóa lao động phải tìm hiểu xu hướng, nhu cầu của anh chị em để có các chương trình phù hợp. Các nhà văn hóa lao động cần chú trọng các lớp dạy kỹ năng sống cho CN và các lớp học này cần hoàn toàn miễn phí. Hướng của Nhà văn hóa lao động sẽ là phục vụ miễn phí cho CNLĐ.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM cũng khen thưởng cho 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhà văn hóa lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn