MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Tạ Thị Hồng Hà trao điện thoại thông minh cho cho con CNVCLĐ khó khăn tại huyện Châu Đức. Ảnh: H.Hải

Nhận smartphone từ Công đoàn, con công nhân nghèo mừng khôn xiết

Hoàng Hải LDO | 27/10/2021 06:30
BÀ RỊA-VŨNG TÀU - 83 chiếc điện thoại thông minh đã được LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Long Điền, TP.Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ các huyện: Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền.

“Những chiếc điện thoại thông minh học trực tuyến cho con CNVCLĐ khó khăn thật ý nghĩa, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong chăm lo đời sống CNVCLĐ, con CNVCLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19” - bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ.

Không giấu được niềm vui

Cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh vừa được LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) trao tặng trong chương trình lễ trao thiết bị học trực tuyến cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Đức và Đất Đỏ vừa qua, em Bùi Huỳnh Gia Hân, học sinh lớp 7A4 Trường THCS Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ (con anh Bùi Trần Bảo, công nhân Công ty TNHH Việt Kim) không giấu được niềm vui.

Gia Hân chia sẻ: “Ba con làm công nhân, mẹ con thất nghiệp phải ở nhà. Thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ba con không được đi làm, gia đình khó khăn lại càng khó khăn thêm, chị em tụi con đều không có thiết bị để theo học trực tuyến. Con luôn mong ước có thiết bị để được học cùng các bạn. Và thật may mắn nhờ sự quan tâm của các cô, chú cán bộ công đoàn, con thực sự đã có chiếc điện thoại, đây là nguồn động viên, động lực rất lớn để con tiếp tục phấn đấu vượt khó, vươn lên trong học tập”.

Cũng hoàn cảnh khó khăn như Hân, em Nguyễn Thùy Kim Ngân, học sinh lớp 6A3 Trường THCS Quảng Thành, huyện Châu Đức đã vui mừng khôn xiết khi cầm chiếc điện thoại thông minh trong tay.

Kim Ngân thật thà hỏi: “Cô ơi, con không biết sử dụng, làm sao để con vào học được ạ”. Chúng tôi phải giải thích rằng, điện thoại thông minh này, đã có sim 4G miễn phí trong vòng 6 tháng để em có thể học trực tuyến; các phần mềm thông dụng, các trường học sử dụng hiện nay như Google Meet, Microsoft Team, Zoom đã được cô chú cài đặt sẵn trong máy, chỉ cần vào đường link cô giáo cho, nhập mật khẩu vào là học được liền.  

Được biết, cháu Ngân ở với ba và ông bà nội, nhà không có đất canh tác, ông bà hay đau yếu. Gia đình bốn người chỉ dựa vào đồng lương công nhân của ba cháu, anh Nguyễn Quang Thành, Công ty TNHH Quốc tế All Well. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, việc mua được một chiếc điện thoại thông minh để cho con học trực tuyến quả là rất khó đối với anh.

Các cấp Công đoàn giúp sức

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm và thu nhập của CNVCLĐ. Năm học mới 2021- 2022 đã bắt đầu, thay vì các con được đến trường, gặp gỡ bạn bè, thầy cô với bảng đen, giấy trắng thì các con lại phải học bằng hình thức trực tuyến. Nhiều gia đình công nhân lao động khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương… nay lại càng khó khăn hơn do không có khả năng trang bị các thiết bị cần thiết để con học trực tuyến.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT cho biết, hiểu và trăn trở với những khó khăn của các con CNVCLĐ, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi các cấp công đoàn, CNVCLĐ tùy vào điều kiện tại đơn vị, vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho con CNVCLĐ khó khăn. Và đã có 83 chiếc điện thoại thông minh được Liên đoàn Lao động tỉnh trao cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn