MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ TPHCM và quận Bình Thạnh trao tặng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Tô Thị Phương. Ảnh: Đức Long

Nhiều đoàn viên, người lao động an cư, lạc nghiệp nhờ Công đoàn

Nam Dương LDO | 08/11/2023 11:00

Tại TPHCM, chương trình Mái ấm Công đoàn đã giúp nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) có được ngôi nhà vững chắc, khang trang để sinh sống. Nhờ đó, nhiều đoàn viên, NLĐ an cư, lạc nghiệp, làm việc hiệu quả hơn, gắn bó, tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhờ công đoàn mới có nhà

Giữa tháng 8.2023 vừa qua, gia đình chị Tô Thị Phương, nhân viên phục vụ của Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TPHCM rất phấn khởi khi được dọn vào căn nhà mới được sửa chữa lại từ chương trình Mái ấm Công đoàn do LĐLĐ quận Bình Thạnh hỗ trợ.

Chị Phương kể, trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà nhỏ khoảng 50m2, mưa là bị dột tứ tung. Thấu hiểu hoàn cảnh của đoàn viên, LĐLĐ quận Bình Thạnh đã hỗ trợ gia đình chị Phương 50 triệu đồng từ chương trình Mái ấm Công đoàn, cộng thêm với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, gia đình chị Phương đã sửa được căn nhà.

Tương tự chị Phương, anh Đào Văn Hào, nhân viên tổ Công nghệ thông tin, UBND quận Bình Thạnh cũng được LĐLĐ quận hỗ trợ 40 triệu đồng (năm 2022) để nâng cấp, sửa chữa nhà. Anh Hào cho biết trước đây, nhà anh (gần 20m2) thấp hơn nền đường hẻm hơn 1m, mỗi khi trời mưa nước cống tràn vào, tole lợp mái nhà nhiều năm đã mục nát... Được LĐLĐ quận Bình Thạnh hỗ trợ, anh Hào vay mượn thêm để sửa nhà.

“Trước kia, mỗi khi đi làm về, gặp trời mưa là tôi phải canh để hứng dột, nhiều đêm không ngủ được, rất mệt mỏi, nên cũng ảnh hưởng đến công việc. Nay trời mưa cũng ngủ ngon, vợ chồng yên tâm làm việc, con cũng khỏe mạnh hơn, học tốt hơn. Nhờ công đoàn mà nhà mình có được như hôm nay”.

Còn chị Trương Thụy Phương Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Tân Quy, Quận 7 kể, cha mẹ chồng cho một căn nhà nhỏ khoảng 15m2, nhưng đã xuống cấp nên trong khoảng 10 năm, chị và chồng phải thuê phòng trọ, mỗi tháng hết khoảng 3,7 triệu đồng. Chồng chị làm lao động tự do nên gia đình chị Thủy không sửa được nhà. Được LĐLĐ Quận 7 hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình Mái ấm Công đoàn, chị mới có cơ hội để sửa chữa nhà.

“Quay qua quay lại là lại đến lúc đóng tiền nhà, gần hết cả tháng lương, cuộc sống vất vả lắm. Bây giờ, có căn nhà khang trang, sạch sẽ để cả nhà ở, tôi vô cùng biết ơn tổ chức Công đoàn” - chị Thủy nói.

Tặng hơn 300 Mái ấm Công đoàn

Chị Phương, chị Thủy, anh Hào chỉ là những trường hợp điển hình có cuộc sống tốt đẹp hơn từ chương trình Mái ấm Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và thực hiện. Tại TPHCM, các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, sở, khối, tổng công ty đều thực hiện Chương trình Mái ấm Công đoàn giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng, sửa chữa nhà và từ đó nhiều đoàn viên, NLĐ có được ngôi nhà vững chắc, khang trang để sinh sống, an cư, lạc nghiệp, làm việc hiệu quả hơn.

Ông Phạm Văn Tài - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ quận đã trao tặng 14 căn Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 5.2023 đến nay, LĐLĐ quận tiếp tục trao tặng thêm được 5 Mái ấm Công đoàn nữa.

Còn ở quận Bình Tân, 5 năm qua, tổ chức CĐ quận cũng vận động xây dựng mới 60 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 2,4 tỉ đồng để trao tặng cho đoàn viên, NLĐ.

Ông Võ Khắc Bình - Chủ tịch LĐLĐ Quận 7, TPHCM - chia sẻ: “Chương trình Mái ấm Công đoàn đã giúp cho nhiêu đoàn viên, NLĐ được an cư lạc nghiệp, yên tâm công tác, gắn bó với tổ chức Công đoàn nhiều hơn”.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, từ năm 2018 đến hết năm 2022, tổ chức CĐ TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, xây dựng 304 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền gần 22,8 tỉ đồng để trao tặng các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn