MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn và chính quyền địa phương TPHCM trao quà hỗ trợ người lao động thuê trọ gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Nhiều doanh nghiệp chưa triển khai thủ tục hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

Nam Dương LDO | 04/04/2022 06:30

Về Quyết định Số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (QĐ 08), theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp (DN) chưa triển khai thực hiện vì còn chờ hướng dẫn và một số chủ nhà trọ không muốn cung cấp số Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) của mình cho NLĐ để làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà trọ.

Chưa triển khai, chờ hướng dẫn

Theo quy định tại QĐ 08, để nhận hỗ trợ, NLĐ sẽ làm đơn đề nghị theo mẫu, gửi DN tổng hợp. Tuy nhiên, hiện tại nhiều DN vẫn chưa triển khai cho NLĐ làm đơn đề nghị này.

Chị Trần Thị Hoàng Trang - CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - cho biết, trong bối cảnh NLĐ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, việc Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ là hết sức nhân văn và ai cũng mong muốn sớm nhận được khoản tiền này. Tuy nhiên đến nay, công ty chưa có thông báo gì cho NLĐ về việc làm đơn.

Ông Quách Mẫn Nghĩa - Chủ tịch CĐ Công ty Always (KCX Tân Thuận, TPHCM) - cho biết, công ty cũng chưa triển khai cho NLĐ làm đơn đề nghị vì chưa có hướng dẫn. Tương tự, ông Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐ Công ty Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TPHCM) cũng cho biết, công ty chưa triển khai gì.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Eletric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TPHCM) cho biết, công ty có biết đến chính sách này và đã gọi điện hỏi cơ quan BHXH về việc tiếp nhận hồ sơ thế nào thì được thông báo chờ hướng dẫn.

Anh Đoàn Trần Nhiệm - CN Công ty Nidec Việt Nam -  hiện ở trọ tại Khu giãn dân phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức cho biết, công ty đã yêu cầu NLĐ làm đơn theo mẫu quy định tại QĐ 08.

Chủ nhà trọ người thuận, người khó khăn

Theo mẫu đơn đề nghị, NLĐ phải điền số CCCD hoặc CMND của chủ nhà trọ kèm theo xác nhận của chủ cơ sở cho thuê, cho trọ. Ngày 3.4, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với một số chủ nhà trọ tại TPHCM và nhận được phản ứng trái chiều.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - chủ nhà trọ nơi gia đình anh Đoàn Trần Nhiệm đang thuê trọ - cho biết việc Nhà nước hỗ trợ tiền nhà trọ cho CN trong lúc này là hết sức đúng đắn nhằm chia sẻ với NLĐ khi gặp khó khăn. Bản thân bà trong những lúc NLĐ gặp khó khăn trong dịch đã giảm 50% tiền thuê trọ trong nhiều tháng cho người ở trọ, thậm chí với người khó khăn, bà còn miễn luôn tiền trọ. Do đó việc cung cấp CCCD hoặc CMND và xác nhận vào mẫu đơn là trách nhiệm của chủ nhà trọ và bà sẵn sàng hỗ trợ. Tương tự, bà Nguyễn Thanh Phượng - một chủ nhà trọ ở phường Phước Long A, TP.Thủ Đức cũng cho biết, sẵn sàng hỗ trợ cho NLĐ hoàn thành mẫu đơn để sớm nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Thế nhưng, không phải ai cũng như bà Nhung hay bà Phượng. Một chủ nhà trọ ở quận Tân Phú thì gay gắt: “CCCD hoặc CMND của chúng tôi là thông tin riêng tư, không thể tùy tiện cung cấp được”. Thậm chí vị này còn nhầm lẫn khi nghĩ rằng chủ nhà trọ phải làm đơn và cho rằng “Tôi chỉ cho NLĐ ở trọ chứ không xin ai nên không làm đơn từ gì hết”. Còn một chủ nhà trọ có hơn 100 phòng trọ ở quận Bình Tân thì cũng cho rằng: “Phiền phức quá”!

Điều này phù hợp với thông tin mà ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam - phản ánh, theo thông tin từ NLĐ, một số chủ nhà trọ không muốn cung cấp thông tin về số CCCD hoặc CMND vì đây là thông tin riêng tư. “Để NLĐ thuận lợi khi nhận được tiền thuê nhà, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi có nhà trọ cho CN thuê cần sớm phổ biến và tuyên truyền tới các chủ nhà trọ để việc cung cấp thông tin về số CCCD hoặc CMND và xác nhận cho NLĐ”, ông Hồng kiến nghị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn