MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong số 300 chỉ tiêu lao động ra nước ngoài làm việc, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số. Ảnh: Nhật Hồ

Nhiều giải pháp, chính sách tiếp sức người dân đi xuất khẩu lao động

NHẬT HỒ LDO | 21/02/2023 08:36

Dù áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, nhưng số lao động đi làm việc ngoài nước tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều. Năm 2023, tỉnh này đưa ra chỉ tiêu có 300 lao động ra ngoài nước làm việc theo hợp đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp tuyển lao động sang làm việc tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc… có nhu cầu tuyển hơn 1.000 lao động.

Trong số 300 chỉ tiêu lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng, người bị thu hồi đất nông nghiệp.

Những đối tượng nói trên nếu đi lao động theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ chi phí 13 triệu đồng/người.

Ngoài ra, người đi lao động nước ngoài được ưu tiên vay 100% các chi phí đi xuất khẩu lao động. Nếu vượt mức 100 triệu đồng, tỉnh Bạc Liêu sẽ cho vay từ phần ngân sách địa phương thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, người đi lao động ngoài nước nếu được chấp nhận thì gần như chi phí đều được vay, hỗ trợ. Có thể nói người lao động thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách…(Nhóm 1) không có tiền vẫn được đi lao động nước ngoài.

Chính sách khuyến khích không thiếu, nhưng do tác động của đại dịch COVID-19 nên mấy năm qua tỉnh Bạc Liêu có rất ít lao động đi ngoài nước.

Nhận thấy được điều này, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với địa phương, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được giá trị, lợi thế của việc lao động ngoài nước.

Đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát tốt thì nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng rất cao. Hiện nay, các doanh nghiệp tuyển lao động sang làm việc tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc… có nhu cầu tuyển hơn 1.000 lao động. Đây là cơ hội để NLĐ trên địa bàn tỉnh lựa chọn việc làm với mức thu nhập từ 20-70 triệu đồng/tháng.

Tiêu biểu như thu nhập của NLĐ khi làm việc tại Nhật từ 22-35 triệu đồng/tháng và được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật nước sở tại. Khi hoàn thành thời gian hợp đồng 3 năm, NLĐ được nhận khoản hỗ trợ từ 80 - 100 triệu đồng và có thể gia hạn thêm 3 lần với tổng thời gian làm việc tại Nhật Bản là 15 năm.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị, Sở Lao động - Thương Binh và xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của gia đình và người lao động về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó phải thông tin, cung cấp thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác và trực tiếp đến NLĐ về chính sách hỗ trợ của tỉnh, về điều kiện, ngành nghề, mức lương… đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị trường để người lao động thông hiểu và tích cực tham gia.

Các ngân hàng, nhất là Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết kịp thời cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đúng chủ trương, chính sách của tỉnh và hướng dẫn của Ngân hàng cấp trên, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình, thủ tục cho vay vốn, cũng như báo cáo, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các công ty dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bạc Liêu trong đào tạo, cung ứng lao động cho các công ty nước ngoài, đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình làm việc, quyền lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài, đảm bảo lợi ích của họ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn