MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Apheda chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.L.Đ

Nhiều kinh nghiệm quý phục vụ sửa đổi Luật Công đoàn

T.L.Đ LDO | 14/12/2023 20:41

Trong các ngày 11-15.12, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Australia và Singapore, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động công đoàn hai nước phục vụ việc sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã có các buổi làm việc với Hội đồng Công đoàn Australia (ACTU), Công đoàn Điện lực Australia (ETU), Ủy ban Lao động Công bằng bang New South Wales, Tổ chức nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA), Trung tâm Công đoàn Singapore (NTUC), Công đoàn Điện lực Singapore.

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã thông tin tới các đối tác về kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nêu bật một số kết quả hoạt động tiêu biểu của các cấp công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, làm rõ nhiệm vụ ưu tiên và các khâu đột phá mà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028 vừa thông qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Công đoàn Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, đổi mới tổ chức và hoạt động, tiệm cận các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đạt kết quả toàn diện, được đoàn viên, người lao động tin tưởng, ủng hộ. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức đối tác đã chia sẻ với đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN các nội dung liên quan đến quy định pháp luật về tổ chức, bộ máy, đối tượng phát triển đoàn viên, cấp phép hoạt động công đoàn, vấn đề thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc, bảo vệ cán bộ công đoàn, đoàn phí và tài chính công đoàn…

Trao đổi với các đối tác, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định, Việt Nam và Australia cũng như Việt Nam và Singapore đều là Đối tác chiến lược, dư địa hợp tác lớn, có một số điểm tương đồng trong hoạt động công đoàn, do vậy các bên cần tiếp tục nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ công đoàn. Mong muốn các đối tác quan tâm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, đại diện, chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động.

“Những kinh nghiệm quý từ hoạt động của các đối tác, sẽ được Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, chọn lọc, tham khảo trong quá trình sửa đổi Luật Công đoàn” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn