MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều NLĐ Khánh Hòa nhường tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khó khăn

Hữu Long LDO | 10/11/2021 14:06

KHÁNH HÒA - Có 371 người lao động làm việc tại Khánh Hòa tự nguyện nhường tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khó khăn khác.

Ngày 10.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa nhận được thông báo của một ngân hàng có chi nhánh tại Khánh Hòa về việc người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã gửi danh sách đề nghị xác nhận người lao động làm việc tại một chi nhánh ngân hàng này và tiến hành các thủ tục để nhận tiền hỗ trợ COVID-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Qua xác nhận, có 371 người lao động của ngân hàng chi nhánh Khánh Hòa đủ điều kiện được nhận hỗ trợ COVID-19. Trong đó, có 360 người và cộng thêm 11 người lao động đang nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm 30.9.2021.

Theo đại diện ngân hàng này, trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, phía ngân hàng đã nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động vượt qua khó khăn như đảm bảo việc làm, tiền lương, hỗ trợ từ quỹ phúc lợi... và duy trì thu nhập hàng tháng.

Vì vậy, toàn thể 371 người lao động tại ngân hàng chi nhánh Khánh Hòa đồng ý tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Toàn bộ số tiền nói trên sẽ dành để Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cũng theo BHXH tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh 371 người lao động nói trên thì cũng có 2 chủ doanh nghiệp từ chối nhận tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý, điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa - trân trọng về hành động của tập thể người lao động tại ngân hàng Chi nhánh Khánh Hòa. Theo ông Chính, đây chính là nghĩa cử cao đẹp, là sự chia sẻ của doanh nghiệp với những khó khăn chung của cả nước.

"Trong điều kiện tình hình dịch bệnh gây khó khăn chung cho toàn xã hội, vậy nhưng cũng có không ít cá nhân người lao động tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để nhường cho người khác. Chính những hành động này biểu hiện cho tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc chúng ta” - ông Lê Hùng Chính chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn