MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến tại đại hội

NHÓM PV ghi LDO | 04/07/2018 06:40

Tại hội nghị, PV Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu về một số nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến.

Đồng chí Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Tập trung triển khai thiết chế công đoàn

 

Về báo cáo hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2018, tôi thấy việc đánh giá các chương trình hành động và các mặt công tác của tổ chức CĐ và CNVCLĐ là sâu sắc, nhất là việc triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; chương trình thu kinh phí CĐ qua hệ thống tài khoản trung gian. Công tác chỉ đạo đại hội các cấp, chuẩn bị cho Đại hội XII CĐ Việt Nam là tập trung, chu đáo.

Với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, sau Đại hội IX CĐ tỉnh được tổ chức vào tháng 1.2018, LĐLĐ tỉnh đã kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động, tập trung cao nhất cho công tác phát triển đoàn viên, phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tích cực chuẩn bị cho việc thực hiện thiết chế CĐ dự kiến khởi công vào quý III/2018 (bao gồm xây dựng khoảng 1.000 căn hộ để bán hoặc cho công nhân thuê với giá rẻ, nhà đa năng sinh hoạt văn hóa, hệ thống sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, nhà trẻ, siêu thị CĐ phục vụ giá rẻ cho đoàn viên…).

Về Tờ trình tóm tắt Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, tôi đồng tình và đề nghị trong thời gian tới, trước cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tổng LĐLĐVN cần chú trọng chỉ đạo chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; chăm lo công tác đào tạo, đào tạo lại tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ để NLĐ đáp ứng được những yêu cầu trong lao động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Cần nhân rộng mô hình tốt về thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về các chương trình công tác, các nhiệm vụ của CĐ 6 tháng đầu năm 2018 rất toàn diện, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Từ sự chỉ đạo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện đạt kết quả, nổi bật là: Công tác tổ chức đại hội CĐ các cấp, Đại hội XII tỉnh Lai Châu; tổ chức tốt Tết sum vầy cho CNVCLĐ tại huyện biên giới Mường Tè được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường lên động viên, trao quà cho CNVCLĐ.

Thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên với chủ đề “mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐVN chỉ đạo, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã ký kết với 10 đối tác là DN để cung cấp các dịch vụ, hàng hóa ưu đãi giảm giá từ 5-20% giá trị hàng hóa cho đoàn viên. Trong 6 tháng cuối năm 2018, đề nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình CNVCLĐ, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, bức xúc trong CNVCLĐ để không xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự xã hội.

Đẩy mạnh chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên và NLĐ; chỉ đạo thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên, mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên” cần yêu cầu những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Tham gia tích cực sửa đổi Luật Lao động.

Quan tâm tuyên truyền Đại hội XII CĐ Việt Nam; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho cán bộ chủ chốt CĐ sau đại hội các cấp; đổi mới công tác CĐ theo hướng sâu sát cơ sở, đáp ứng tốt hơn mong muốn chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Cần cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho CNLĐ

 

Báo cáo tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 khóa XI về CĐ tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể, đình công liên quan đến an ninh chính trị gần đây là rất sát thực tế, tôi hoàn toàn đồng tình, nhất trí. Trong thời gian vừa qua, trước việc có nhiều thông tin trên mạng xã hội liên quan đến một số quy định của Dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, một số cá nhân, tổ chức đã có biểu hiện hành vi lôi kéo, kích động, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Tại tỉnh Bình Dương đã xuất hiện một số tờ rơi kêu gọi CNLĐ ngừng việc, xuống đường để phản đối Quốc hội thông qua luật này. Từ ngày 6-18.6, tại 40 doanh nghiệp trong tỉnh có hiện tượng kích động, lôi kéo công nhân hưởng ứng tham gia, đã xuất hiện một số tờ rơi kêu gọi công nhân ngừng việc, đình công…

Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN, ngay trong ngày 6.6, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triệu tập cuộc họp khẩn lãnh đạo CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để thông tin, quán triệt và chỉ đạo toàn bộ hệ thống CĐ trong tỉnh theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến tình hình, tâm trạng, tâm tư đoàn viên và NLĐ; thiết lập kênh thông tin, huy động cán bộ CĐ bám địa bàn; qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tuyên truyền, vận động CNLĐ “Vì việc làm, đời sống của NLĐ, vì sự phát triển của đất nước, CNLĐ không tham gia biểu tình trái pháp luật”. Các cấp CĐ trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, cơ quan chức năng phối hợp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động…

Nhờ đó, tình hình trật tự tại các doanh nghiệp được ổn định. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, tôi đề nghị các cơ quan chức năng T.Ư, địa phương chủ động và kịp thời hơn trong công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, nhất là các dự thảo Luật được nhân dân quan tâm. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền có cơ chế nắm bắt thông tin chính thống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có liên quan cho CNLĐ, đặc biệt là những thời điểm nhạy cảm; qua đó, có sự phối hợp đồng bộ trong phòng ngừa và tham gia giải quyết các tình huống phát sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn