MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ nay đến cuối năm 2023, nhu cầu tuyển dụng tăng cao tập trung ở một số ngành nghề. Ảnh: Anh Nhàn

Nhu cầu tuyển dụng, việc làm tại TPHCM năm 2023 ra sao?

HẠ MÂY LDO | 28/01/2023 11:06

TPHCM - Thị trường lao động TPHCM trong và sau Tết Quý Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, TPHCM có 2 kịch bản dự báo thị trường lao động, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội tìm việc làm mới.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI), qua kết quả khảo sát từ một số đơn vị hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cùng với kết quả tại một số doanh nghiệp cho thấy, thị trường lao động Tết Nguyên Đán 2023 có xu hướng tăng.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới khiến nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trong những tháng cuối năm 2022 diễn ra đối với một số ngành. Dẫn đến việc cắt, giảm lao động, thiếu việc làm ở một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu giày da, may mặc, chế biến đồ gỗ...

Bên cạnh việc cắt giảm lao động, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương án giảm giờ làm, không tăng ca trong dịp cuối năm; giải quyết cho người lao động nghỉ phép năm theo chế độ; kéo dài lịch nghỉ Tết... để duy trì, ổn định lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh sau Tết.

Tuy bị mất việc làm, nhưng một số người lao động vẫn không có nhu cầu tìm việc mà quyết định về quê nghỉ Tết sớm hơn dự kiến.

Để ổn định lao động, năm 2023, TPHCM cần tiếp tục triển khai thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Doanh nghiệp cũng cần đưa ra những chính sách lương, thưởng cụ thể, rõ ràng để giữ chân và thu hút lao động.

Dự báo thị trường lao động quý I/2023 và cả năm 2023, FALMI đã đưa ra 2 kịch bản dựa theo kinh tế trong nước và những tác động tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu.

Thứ nhất là tình hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm, dẫn đến xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo bị chững lại trong ngắn hạn nhưng dự báo sức tiêu dùng trong nước mạnh hơn sẽ bù đắp vào phần này. Các doanh nghiệp tại TPHCM vẫn duy trì nhu cầu tuyển lao động và có khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm việc mới.

Thứ hai là tăng trưởng kinh tế toàn cầu tích cực hơn, doanh nghiệp tại TPHCM có cơ hội nhận thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu, mở rộng sản xuất, nhu cầu lao động tăng, thu nhập của người lao động ổn định hơn. TPHCM có nhu cầu tuyển dụng khoảng 300.000 - 320.000 lao động trong năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn