MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - trao lì xì cho con công nhân lao động trước khi gia đình họ lên chuyến xe do Công đoàn tổ chức đưa về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: NGUYỄN HUYỀN

Những chuyến xe Xuân ấm tình Công đoàn

Quế Chi LDO | 21/01/2023 12:32

Đối với những công nhân có quê ở xa không tiện các tuyến xe khách hoặc không thể bắt được xe về quê, những chuyến xe Công đoàn vào dịp cuối năm thật nhiều ý nghĩa...

Đỡ vất vả hơn trong hành trình về quê

Như bất kỳ công nhân đi làm xa quê khác, một trong những điều chị Nguyễn Thị Phượng (năm nay 35 tuổi) lo lắng nhất là phương tiện đi lại mỗi lần muốn về nhà. Làm việc ở Bắc Giang, cách quê nhà tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh 450 km, nên rất ít khi chị Phượng về quê. “Đường xa, đi lại rất tốn kém, mỗi lần đi về riêng tiền vé xe đã hết 600.000-700.000 đồng, nên chỉ có những dịp nghỉ lễ, hoặc nhà có việc tôi mới về quê...” - chị  nói.  

Trước đây, chị Phượng có thời gian làm công nhân 8 năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khi sinh cháu thứ 2, chị về quê. Hết thời gian nghỉ thai sản, nghe theo lời rủ của bạn, chị ra Bắc Giang làm công nhân. 5 năm qua, chồng và hai con vẫn ở quê, còn chị một mình thuê trọ tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nếu có tăng ca, thu nhập của chị được khoảng 12 triệu đồng/tháng; nếu không tăng ca, con số này chỉ còn khoảng 7 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, chị gửi về nhà từ 3-7 triệu đồng, tùy thu nhập nhiều hay ít. Chồng chị làm nghề tự do, thu nhập không ổn định.  

Thời gian cuối năm, cùng với chăm chỉ làm việc thì chị vẫn thấp thỏm về phương tiện đi lại cuối năm. Chị vẫn nhớ, có lần, vào dịp cuối năm, mặc dù đã gọi điện đặt chỗ xe giường nằm trước cả tháng, nhưng chị vẫn bị nhà xe hủy vé.

Thế rồi, Công đoàn tỉnh Bắc Giang tổ chức đưa công nhân về quê, chị Phượng cho biết, đó đều là những hành trình đầy nhẹ nhàng, suôn sẻ. “Công nhân được miễn phí vé, lại không phải chịu cảnh chen chúc, chật chội. Tôi thấy đây là một hoạt động đầy ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, đáp ứng được nguyện vọng của công nhân lao động. Tôi gọi đó là những chuyến xe ấm áp dịp cuối năm” - chị Phượng nói.  

Chị Phượng chỉ là một trong số những công nhân có quê xa đang làm việc tại Công ty TNHH Crystal Martin (Bắc Giang). Đây là công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2012. 

Theo thống kê của Công đoàn cơ sở công ty, tổng số công nhân lao động tại công ty là gần 6.500 người, trong đó, số công nhân có quê xa (từ hơn 200 km trở lên tính từ Bắc Giang) là 349 người (chiếm khoảng 5%). Tại công ty, có cả những công nhân quê ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu… 

Ông Nguyễn Văn Chí - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty nói rằng, những chuyến xe Công đoàn là sự quan tâm, chia sẻ của Công đoàn đến những đoàn viên ở xa, gặp nhiều khó khăn khi đi về quê dịp cuối năm. “Hoạt động này góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình đi lại, giúp họ bớt đi chi phí dịp cuối năm, không phải chịu cảnh chen chúc, chật chội trong các chuyến xe khi đi về quê. Từ đó, đoàn viên, người lao động sẽ thêm tin tưởng, ủng hộ tổ chức Công đoàn” - ông Chí cho biết.

Sự quan tâm thiết thực

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có 305.000 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong số này có hơn 100.000 người ở tỉnh ngoài, có những lao động ở các tỉnh rất xa Bắc Giang. Vì vậy, nhu cầu có phương tiện để về quê của những công nhân này là rất lớn.  

Đây cũng là nỗi niềm đau đáu của ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang mỗi khi năm hết, Tết đến. Nhiều năm qua, người đứng đầu tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chỉ đạo để ngày càng có thêm nhiều công nhân đỡ đi phần nào gánh nặng đi lại bằng cách phát vé xe miễn phí và tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê dịp cận Tết. 

Nhớ lại, ông Cảnh cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng trên 17.000 vé miễn phí để người lao động ở xa về quê đón Tết. Đối với những công nhân không có chuyến xe khách từ Bắc Giang về gần nhà ở quê, những công nhân bị lỡ xe (không thể tìm được xe), Công đoàn tổ chức những chuyến xe để đưa họ về quê, kịp đón Tết. Theo đó, có khoảng 1.000 công nhân lao được được đưa về quê trên những chuyến xe miễn phí này của Công đoàn.  

Trong dịp Tết Quý Mão 2023,  Công đoàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì phát vé xe miễn phí và đưa công nhân về quê trên “những chuyến xe Công đoàn” như những năm trước. 

Ông Nguyễn Văn Cảnh trải lòng: “Phải đặt mình vào người công nhân trong những ngày cuối cùng của năm cũ, mong muốn được sớm về quê để sum vầy với người thân sau 1 năm làm việc vất vả, nhưng không thể đặt được xe, bị lỡ xe thì mới thấy những chuyến xe miễn phí này có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Tôi vẫn thường gọi đây là phương án cuối cùng để công nhân được đoàn tụ với gia đình dịp cuối năm”. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chia sẻ,  thời điểm cuối năm, những công nhân lao động bị lỡ xe, điện thoại trực tiếp đến chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, được hỗ trợ kịp thời.  

Là người trực tiếp ra các chuyến xe miễn phí để tiễn công nhân về quê, người đứng đầu tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang cho biết, phần đông những “hành khách cuối cùng” của năm cũ đều có hoàn cảnh khó khăn. Có những trường hợp vợ chồng đi cùng con nhỏ. Các cháu đều được nhận lì xì, thêm chút niềm vui dịp cuối năm. 

“Những cái bắt tay của công nhân lao động đối với cán bộ Công đoàn trên những chuyến xe cuối năm thật chặt, đầy sự tin tưởng, bởi họ cảm nhận được sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với mình” -  ông Cảnh xúc động, nói. 

Sự quan tâm thiết thực này góp phần giúp công nhân lao động sau khi nghỉ Tết hầu hết đều quay trở lại làm việc, ổn định sản xuất ngay từ đầu năm. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đầu năm 2022, tỉ lệ công nhân lao động trở lại làm việc sau khi nghỉ Tết lên tới 95-96%.  

Ngoài hoạt động đưa công nhân về quê đón Tết, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động khác để chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm: “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”. Tất cả những hoạt động này giúp công nhân lao động đón một cái Tết thật vui vẻ, ý nghĩa, tạo động lực để tiếp tục hăng say lao động, sản xuất vào đầu năm mới.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn