MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Hữu Long

Những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Hữu Long LDO | 13/03/2024 08:14

Từ năm 2017 đến nay, dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) giai đoạn 1 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút hoàn thành thủ tục pháp lý thực hiện giai đoạn 2 - Bảo tàng Trường Sa. Đây sẽ trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước.

Hun đúc truyền thống cách mạng

Khu tưởng niệm rộng hơn 2,5ha nằm trên đồi cao nhìn ra Biển Đông với 4 cụm công trình chính là cụm tượng đài, khu mộ gió, khu quảng trường và bảo tàng Gạc Ma…

Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, trong năm 2023, có hơn 440 đoàn với hơn 45.200 lượt khách đến thăm với khu tưởng niệm. Ngoài đồng đội, thân nhân các liệt sĩ còn có đông đảo sinh viên, học sinh, người lao động, Việt kiều… Đông nhất là vào những ngày lễ lớn và dịp 14.3, những đoàn người từ khắp nơi trên cả nước đều đến đây dâng hương.

Ông Võ Duy Trúc - Giám đốc Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - cho biết, Khu tưởng niệm từ lâu đã trở thành điểm đến linh thiêng trong lòng hàng triệu cán bộ công nhân viên chức lao động, nhân dân cả nước.

Một trong những nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ Gạc Ma là Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đồng bộ với các hạng mục của giai đoạn 2, trong đó có Bảo tàng Trường Sa.

Đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng Bảo tàng Trường Sa

Vẫn theo lời ông Trúc, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, hồ sơ trước khi xây dựng Bảo Tàng Trường Sa để khớp nối với Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

“Khi hoàn thành giai đoạn 2, nơi đây sẽ hình thành một cụm công trình văn hóa đậm chất biển đảo, ghi nhớ công ơn những thế hệ người Việt đã anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong tương lai, tôi tin rằng nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ về cho các thế hệ người Việt Nam biết về một giai đoạn hào hùng của dân tộc, qua đó, hun đúc tinh thần, ý chí bảo vệ về chủ quyền biển, đảo của đất nước” - ông Võ Duy Trúc chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã có Đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa.

Theo đề án, Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng tại khu đất rộng hơn 2,5ha tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Kinh phí thiết kế và xây dựng bảo tàng từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa. Cấu trúc trưng bày dự kiến của bảo tàng gồm không gian trưng bày thường xuyên, trưng bày có thời hạn; trưng bày và hoạt động ngoài trời; không gian trải nghiệm, tương tác, khám phá sáng tạo...

Trước khi khởi công công trình này, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thi tuyển kiến trúc Bảo tàng Trường Sa. Ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa xác nhận, vào cuối năm 2023 đã có kết quả cuộc thi nhưng Ban tổ chức chỉ chọn được 1 giải Nhì và 3 giải Ba, không có giải Nhất.

Vẫn theo lời ông Hoàng, đến nay Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan Công trình Bảo tàng Trường Sa. Dự kiến vào ngày 10.4 tới đây, các đơn vị tham dự sẽ nộp các phương án để ban tổ chức lựa chọn.

“Việc tổ chức thi tuyển lần 2 để ban tổ chức tìm kiếm một phương án tốt nhất trước khi xây dựng Bảo tàng Trường Sa. Chúng tôi hy vọng sẽ chọn được một phương án hay” - ông Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn