MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ tự quản phối hợp tuyên truyền pháp luật cho công nhân nhà trọ ở huyện Kim Thành. Ảnh: Diệu Thúy

Những khu nhà trọ an toàn nhờ tổ tự quản công nhân ở Hải Dương

Diệu Thúy (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) LDO | 08/04/2024 14:41

Hơn 10 năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương đã thành lập, duy trì hoạt động 40 tổ tự quản trong các khu nhà trọ với tổng số gần 1.000 công nhân, lao động tham gia. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà trọ công nhân.

Công nhân yên tâm nhờ Tổ tự quản

Khu nhà trọ của ông Lê Văn Bằng ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) hiện có tổng 50 phòng trọ với hơn 100 công nhân thuê trọ, phần lớn là công nhân trong khu công nghiệp.

Gần 3 năm từ ngày thành lập Tổ tự quản nhà trọ công nhân, chủ nhà trọ và chính quyền địa phương thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với công nhân thuê trọ về tình hình an ninh trật tự, nhắc nhở công nhân khu trọ chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng.

“Để đảm bảo an ninh khu nhà trọ, tôi đưa ra các quy định rõ ràng về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, niêm yết công khai tại các dãy trọ để công nhân được biết và tuân thủ” – ông Bằng, chủ nhà trọ cho biết.

Được biết, thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc hiện có khoảng 3.000 công nhân ngoại tỉnh đang thuê trọ. Từ khi có các tổ tự quản công nhân ra đời, người lao động cũng yên tâm hơn, nhất là với những gia đình có con nhỏ như anh Lang Văn Năm, công nhân Công ty TNHH Seiko.

“Khu vực này chủ yếu là công nhân thuê trọ nhưng cũng có nhiều lao động tự do, người từ địa phương khác đến nên an ninh trật tự chưa được tốt. Nhà có 2 cháu nhỏ nên trước đây, vợ chồng tôi không dám cho con ra sân chơi. Nhưng từ khi có tổ tự quản nhà trọ, các quy định ra - vào khu trọ cũng nghiêm ngặt hơn, xe máy, xe đạp để có hàng lối, trật tự. Người thuê trọ cũng được chủ nhà trọ tìm hiểu kĩ, lai lịch rõ ràng, có đăng kí tạm trú nên hạn chế được những nguy cơ mất an toàn” - anh Năm chia sẻ.

Theo ông Phạm Hồng Hải - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, Tổ tự quản tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc được thành lập từ năm 2021 với mục đích tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn COVID-19, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các khu nhà trọ. Tuy nhiên, 2 năm qua, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tổ tự quản vẫn hoạt động rất hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng những tổ tự quản công nhân

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Hải Dương, từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn thành lập 40 tổ tự quản trong các khu nhà trọ với tổng số hơn 1.000 công nhân, lao động. Riêng LĐLĐ huyện Kim Thành thành lập 9 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ, tập trung ở xã Lai Vu với hơn 300 công nhân tham gia.

Hầu hết, các tổ đã xây dựng được lịch sinh hoạt theo tháng và quý. Thông qua mô hình này, lực lượng công an phường, xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho công nhân lao động nắm được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Các hình thức tuyên truyền gắn liền với hoạt động công đoàn và đời sống thực tế như tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; cảnh giác với tín dụng đen và các thủ đoạn lừa đảo, nhất là lừa đảo trên không gian mạng… Tổ tự quản cũng là lực lượng nòng cốt để các cấp công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của công nhân nhà trọ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Hồi - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Thành cho biết, từ hiệu quả của các tổ công nhân tự quản, nhận thức, ý thức của công nhân lao động về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu nhà trọ được nâng lên rõ rệt. NLĐ tại các khu trọ cũng có sự gắn kết, chia sẻ và giao lưu với nhau sau giờ làm việc. Tới đây, LĐLĐ huyện tiếp tục duy trì hoạt động các tổ tự quản. Cùng với đó, rà soát, thành lập thêm Tổ tự quản tại khu vực đông công nhân lao động, góp phần xây dựng khu nhà trọ an toàn, văn minh, thu hút lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn