MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Hồ Thanh Đạt trao đổi công việc tại nơi sản xuất. Ảnh: NVCC

Những sáng kiến vì công nhân lao động trực tiếp

Kiều Vũ LDO | 22/07/2023 07:00

Đọc một số sáng kiến của anh Hồ Thanh Đạt - kỹ sư cơ khí, Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, người được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023 - nhiều người dâng lên cảm giác xúc động. Sự xúc động đến từ chính những tình cảm anh Đạt dành cho công nhân lao động trực tiếp trong mỗi sáng kiến của mình.

Sáng kiến cấp hóa chất tự động cho máy nấu tẩy liên tục là một trong số đó. Trước đó, việc cấp hóa chất cho máy nấu tẩy liên tục diễn ra thủ công nên tốn công sức chiết rót hóa chất cho công nhân bào chế; tốn công sức vận chuyển pha chế hóa chất, theo dõi hóa chất của công nhân vận hành; nguy cơ sai sót nhầm lẫn hóa chất; nguy cơ độc hại khi tiếp xúc trực tiếp hóa chất; tốn công sức theo dõi vận hành máy nấu tẩy liên tục. Khi đó, quy trình thực hiện là công nhân bào chế chiết rót hóa chất thủ công - đưa lên xe và vận chuyển ra máy - công nhân vận hành pha chế thủ công tại máy - bơm hóa chất vào hệ thống cấp - theo dõi và thực hiện lại quy trình khi hết hóa chất.

Để khắc phục tình trạng trên, nhất là tránh sự độc hại cho công nhân, anh Đạt đã tìm tòi, nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự pha cấp hóa chất bằng đường ống ra máy với các chức năng tự cấp và định lượng nước và hóa chất chính; hệ thống đường ống truyền dẫn trực tiếp ra máy; tự động cấp bù khi máy hết hóa chất. Những chức năng này nhằm loại bỏ các công đoạn trước đây và công nhân chỉ cần bấm nút để điều khiển.

Với hệ thống gồm các hệ đường ống kết nối, thùng pha chế hóa chất, thùng chứa, hệ thống đầu dò cảm biến mức hóa chất, hệ thống bơm tự động, đường ống dẫn truyền và hệ thống điện điều khiển, sáng kiến có khả năng ứng dụng cho tất cả các máy có yêu cầu cấp hóa chất tương tự. Hiệu quả kinh tế của sáng kiến là tiết kiệm 1 lao động/ca, tương đương tiết kiệm khoảng 300 triệu đồng/năm. Nhưng đặc biệt hơn cả là sáng kiến này đã giảm nguy cơ độc hại, công sức cho công nhân bào chế, vận hành khi thường xuyên tiếp xúc hóa chất nguy hại…

Những sáng kiến của anh Đạt đều hướng đến bảo vệ sức khoẻ và giảm tải cho công nhân lao động trực tiếp. Ảnh: NVCC

Hồ Thanh Đạt là một người có nghị lực, kiên cường. Bản thân anh từng có thời gian bị bệnh nặng phải nghỉ việc điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định, anh quay trở lại làm việc, tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và có 2 sáng kiến/đề tài với giá trị làm lợi 1,3 tỉ đồng.

Ở anh Đạt, mỗi sự tìm tòi, sáng tạo đều trên cơ sở giảm bớt vất vả cho người lao động trực tiếp. Tình cảm của anh không chỉ ở mỗi sáng kiến mà còn lan toả trong mỗi ngày làm việc. Ngoài việc làm chuyên môn, anh Đạt luôn giúp đỡ, kèm cặp, đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động. Mỗi năm anh Đạt trực tiếp kèm cặp, đào tạo tay nghề cho 9 công nhân có tay nghề giỏi đảm nhận các công việc khó trong việc bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bi trong Công ty...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn