MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình hiện đang được đầu tư sửa chữa, trong khi 69 cán bộ công chức và NLĐ ở đây 3 tháng nay chưa có lương. Ảnh: NT

Ninh Bình: 69 công chức, NLĐ gặp khó vì 3 tháng không có lương

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 20/10/2022 17:47

Gần 3 tháng nay, 69 cán bộ công chức người lao động (NLĐ) làm việc tại Trung tâm Văn hóa (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) không nhận được bất kỳ đồng lương nào, khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Nợ lương, nợ cả BHXH

Phản ánh tới Báo Lao Động, một số cán bộ công chức, NLĐ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình tỏ ra khá bức xúc vì từ tháng 8.2022 đến nay họ không nhận được bất kỳ đồng tiền lương nào. Trong khi đó hàng ngày họ vẫn đi làm bình thường.

Việc cơ quan không trả lương khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những cán bộ, công chức và NLĐ ở đây gặp rất nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đi làm chỉ trông chờ vào đồng lương hàng tháng để chi tiêu cho gia đình, học hành của con cái nhưng gần 3 tháng nay chúng tôi chưa nhận được đồng tiền lương nào, con cái đi học không có tiền đóng học phải chạy vạy đi vay chỗ nọ chỗ kia để có tiền đóng học cho con" - một công chức đang làm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Việc cơ quan không chi trả lương hàng tháng cho cán bộ, công chức và NLĐ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của những cán bộ, công chức và NLĐ tại đây mà đối với những người đã có thông báo về hưu rồi vẫn không thể làm được các thủ tục để giải quyết chế độ vì cơ quan còn nợ tiền bảo hiểm xã hội.

"Tôi đã có thông báo nghỉ hưu hơn 1 tháng nay nhưng cơ quan vẫn chưa giải quyết xong các chế độ nghỉ hưu theo quy định vì cơ quan đang nợ tiền bảo hiểm xã hội nên chưa thể chốt sổ bảo hiểm được. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên ban lãnh đạo Trung tâm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Gần 70 cán bộ công chức, NLĐ chúng tôi vẫn đang mòn mỏi đợi lương" - anh V, một cán bộ công chức tại đây bức xúc.

Ngân sách chi trả lương đã hết?

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thuân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình cũng xác nhận, từ tháng 8.2022 đến nay 69 cán bộ công chức, NLĐ làm việc tại đây chưa nhận được tiền lương.

Trong số 69 cán bộ công chức thì có 28 người là cán bộ công chức và 9 người hợp đồng không xác định thời hạn và hưởng lương trực tiếp từ nguồn ngân sách của tỉnh. Còn lại 32 người thuộc diện ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn, những trường hợp này từ năm 2022 không thuộc diện được hưởng lương từ nguồn ngân sách mà do cơ quan tự cân đối nguồn thu để chi trả.

Cũng theo ông Thuân, nguyên nhân dẫn đến việc nhiều tháng nay cán bộ công chức và người lao động tại Trung tâm không nhận được tiền lương là do đơn vị này chưa có nguồn, trong khi đó ngân sách tỉnh cấp để chi trả lương cho cán bộ công chức đã chi hết.

"Từ đầu năm 2022 đến nay, 32 lao động thuộc diện hợp đồng có thời hạn làm việc tại đây không được cấp ngân sách để trả lương, cơ quan cũng không bố trí được nguồn nên đã sử dụng một phần nguồn kinh phí được cấp để trả lương cho cán bộ công chức để trả cho những lao động hợp đồng nên mới bị thâm hụt" - ông Thuân nói.

Hiện nay việc chi trả lương cho số lao động hợp đồng có thời hạn ở trung tâm đang gặp một số khó khăn, vướng mắc do không bố trí nguồn. Theo quy định từ năm 2022 thì số lao động này không được hưởng lương từ nguồn ngân sách mà do trung tâm tự bố trí nguồn để trả lương cho họ.

Số lao động này trước đây thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Nhiếp ảnh tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, ngày 29.9.2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Nhiếp ảnh tỉnh vào Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tại thời điểm sáp nhập có 32 lao động được hỗ trợ lương và các khoản đóng góp theo lương gồm: 27 lao động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, 5 lao động của Nhiếp ảnh tỉnh. Số lao động trên được hỗ trợ ngân sách đến hết năm 2021.

"Việc sáp nhập được giữ nguyên hiện trạng về nhân sự cũng như mức hỗ trợ lương và các khoản đóng góp khác cho 32 lao động này. Nhưng đến năm 2022 ngân sách tỉnh lại cắt, không hỗ trợ lương cũng như các khoản hỗ trợ đóng góp khác cho số lao động trên, chính vì vậy chúng tôi cũng không biết phải xử lý thế nào" - ông Thuân cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn