MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Tam Điệp trao thưởng cho các cháu là con của CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Ảnh: NT

Ninh Bình: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2018-2022

DIỆU ANH LDO | 24/06/2022 18:58

Ninh Bình - Ngày 24.6, LĐLĐ thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2018-2022 và trao thưởng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

Những năm qua, Phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được LĐLĐ thành phố Tam Điệp đặc biệt chú trọng và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Theo đó, LĐLĐ thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức triển khai công tác nữ công với nội dung phong phú. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ, trẻ em. 

Trong giai đoạn 2018-2022, LĐLĐ thành phố Tam Điệp đã tổ chức 605 cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thi, hội nghị liên quan đến chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút 45.560 lượt nữ CNVCLĐ tham gia. 

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều CNVCLĐ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo vun đắp xây dựng tổ ấm gia đình, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển. 

Đồng thời các cấp công đoàn thành phố thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ. Qua đó, kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc về tiền lương, thưởng, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, cân bằng cuộc sống trong gia đình nhiều thế hệ chung sống; phương pháp sắp xếp thời gian học tập để đạt thành tích cao…

Nhân dịp này, 30 gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực như: lao động sản xuất, công tác, học tập, phát triển kinh tế gia đình, vượt khó vươn lên nuôi con khỏe mạnh, chăm ngoan, hiếu học đã được biểu dương, tôn vinh. 

LĐLĐ thành phố Tam Điệp cũng đã trao thưởng cho 120 cháu là con của CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn