MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đơn kiến nghị của công nhân.

Nợ đọng BHXH hơn 16 tỉ, chuyển hồ sơ công ty sang cơ quan điều tra

Anh Thư LDO | 12/08/2019 07:30
Đến nay, Công ty CP Cơ khí và Xây dựng nguồn điện (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 16 tỉ đồng. Nhiều công nhân như ngồi trên đống lửa vì quyền lợi bị ảnh hưởng.

Công nhân làm đơn kêu cứu

Đơn thư kiến nghị của tập thể người lao động Công ty CP Cơ khí và Xây dựng nguồn điện (trước đây là Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện) cho biết, cuối năm 2017, công ty rà soát quá trình công tác để trả sổ BHXH cho người lao động theo chủ trương của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Lên kí hồ sơ, giấy tờ liên quan, nhiều người lao động ngỡ ngàng khi biết công ty mới đóng BHXH đến hết tháng 1.2012.

“Hơn nữa, đến tháng 8.2018, chúng tôi đi khám bệnh thì cơ quan y tế thông báo thẻ BHYT đã bị khoá vì công ty chưa nộp tiền BHXH, BHYT", một người lao động cho biết.

Trong khi đó, hàng tháng, công ty vẫn trích tiền lương của người lao động mà lại không đóng vào quỹ BHXH. Như vậy, quyền lợi chính đáng của người lao động lại bị ảnh hưởng.

Trước sự việc trên, người lao động trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn công ty kiến nghị, báo cáo với Hội đồng thành viên công ty và các cấp lãnh đạo của công ty xem xét về việc đóng BHYT, BHXH.

Tuy nhiên, đến tháng 1.2019, người lao động vẫn chưa nhận được hướng giải quyết từ phía công ty. Hiện, số lao động tham gia BHXH của công ty là 58 người và số lao động đang chờ chốt sổ để giải quyết hưu trí là 2 người.

Công đoàn công ty Cơ khí và Xây dựng nguồn điện đã có những kiến nghị đến Giám đốc công ty.

Người lao động từng đình công khi công ty trốn đóng BHXH. 

Theo đó, về chế độ BHYT năm 2019, đề nghị các cấp lãnh đạo trao đổi với cơ quan BHXH huyện Tiên Du phát hành lại thẻ BHYT năm 2019 để người lao động được sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của thẻ này khi đi khám tại cơ sở khám chữa bệnh đã đăng kí. Đề nghị giải quyết việc phát hành lại thẻ BHYT năm 2019 xong trước ngày 1.3.2019.

Về vấn đề BHXH, đề nghị các cấp lãnh đạo công ty xem xét, cân đối tài chính trích nộp dần tiền BHXH mà công ty đang nợ đọng cơ quan BHXH huyện Tiên Du để người lao động được hưởng quyền lợi của BHXH như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…

Đồng thời, để cho 2 người lao động đã có đơn xin nghỉ hưu từ tháng 12.2017 được cơ quan BHXH huyện Tiên Du chốt thời gian công tác và giải quyết chế độ hưu trí vào tháng 4.2019.

Tuy nhiên, hết tháng 4.2019, người lao động không thấy phía công ty hồi âm về vấn đề liên quan đến BHXH. Người lao động tiếp tục làm đơn kiến nghị tập thể giải quyết về vấn đề này.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Tại biên bản làm việc giữa các bên vào tháng 5.2019, công ty có nêu đang gặp khó khăn nên nợ bảo hiểm của người lao động. Đề nghị cơ quan BHXH và các sở ngành liên quan cho công ty trả dần các khoản nợ bảo hiểm cho người lao động trong 5 năm tới.

Theo báo cáo của Công ty CP cơ khí và xây dựng nguồn điện, tính đến thời điểm hết tháng 3.2019, công ty còn nợ số tiền phải đóng phát sinh hàng tháng là 10.298.261.858 đồng. Số tiền này chưa bao gồm lãi chậm nộp.

Đến ngày 9.5.2019, công ty đã chuyển về tài khoản của cơ quan BHXH là 100.000.000 đồng. Nên tính đến hết tháng 4.2019, công ty không nợ tiền BHYT mà chỉ còn nơ tiền BHXH và lãi chậm nộp.

Về phương hướng giải quyết số nợ BHXH, công ty đề xuất hướng giải quyết kể từ tháng 5.2019. Công ty sẽ trích nộp đầy đủ các khoản phát sinh hàng tháng về cơ quan BHXH.

Đối với khoản nợ đọng, công ty cam kết sẽ nộp dần trong khoảng thời gian 5 năm. Lộ trình nộp từ nay đến 31.12.2019 sẽ thanh toán 5 tỉ đồng. Năm 2020 sẽ thanh toán 6 tỉ đồng và năm 2021 sẽ thanh toán nốt số tiền nợ là 6,2 tỉ đồng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết 31.7, công ty này nợ BHXH là 16,899 tỉ đồng. Ngành BHXH đã chuyển  hồ sơ công ty nợ BHXH sang cơ quan điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn