MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
BHXH TP.Đà Nẵng nỗ lực triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ vượt qua đại dịch COVID-19

Nỗ lực triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ vượt qua đại dịch COVID-19

Hữu Long LDO | 28/04/2022 11:13

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chủ động, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với cả NLĐ và người SDLĐ; phát huy được vai trò của chính sách BHTN trong việc chăm lo bù đắp một phần thu nhập cho NLĐ do không có việc làm, gặp khó khăn về tài chính; đồng thời là chỗ dựa cho người SDLĐ.

BHXH TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc, tập trung ngay vào công việc kể cả ngày nghỉ, làm đêm, thực hiện việc rà soát, cập nhật chứng từ phát sinh, số người tăng giảm, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho NLĐ sớm nhận được hỗ trợ, người SDLĐ được giảm trừ mức đóng kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Chị Trần Thị Tú, trước đây làm việc tại Công ty thuộc Khung Công nghiệp Hòa Cầm, TP.Đà Nẵng, đã nghỉ việc từ tháng 11.2020 và có thời gian đóng BHTN còn bảo lưu là 11 tháng. Chị Tú cho biết, chị làm thủ tục đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN qua giao dịch điện tử. Chỉ trong vòng 1 tuần, tài khoản chị đã thông báo nhận được 1,8 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN mà chị được hưởng.

“Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19 tác động, BHTN thực sự là chỗ dựa vững chắc cho NLĐ, góp phần hỗ trợ NLĐ tham gia BHTN khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống”  - chị Nguyễn Thị Tú chia sẻ.

Ông Nguyễn Phú Bảo - Giám đốc BHXH quận Cẩm Lệ chia sẻ, đến ngày 31.12.2021, quận Cẩm Lệ đã giải quyết hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ BHTN. Theo ông Bảo, tiền hỗ trợ đều được chuyển đến tận các số tài khoản ATM của NLĐ. Quá trình triển khai, ông Nguyễn Phú Bảo cho biết, các cán bộ, viên chức thực hiện chính sách phải làm việc ngày đêm để đảm bảo quyền lợi nhanh nhất, hiệu quả nhất, chính xác nhất đến với người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến 31.12.2021, BHXH thành phố đã giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho 9.054 đơn vị với 190.797 lao động, số tiền giảm đóng 33.161 triệu đồng; đối với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ BHTN, đã giải quyết cho 229.061 NLĐ, với số tiền hơn 551.149 triệu đồng; đã chi hỗ trợ cho 228.715 người với số tiền hơn 550.150 triệu đồng, trong đó chi trả thông qua tài khoản ATM của NLĐ chiếm tỷ lệ 99,9%...

Ngoài ra, ngày 28.3.2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ với mục tiêu luôn đặt quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên hàng đầu. Đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm: NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 ngàn/tháng. NLĐ quay trở lại thị trường lao động, đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.  Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng theo phương thức chi trả hằng tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn