MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long) mong có chương trình hỗ trợ nước sạch cho công nhân ở trọ. Ảnh: Quách Du

Nỗi lòng công nhân xóm trọ không có nước sạch sinh hoạt

QUÁCH DU LDO | 10/09/2024 07:30

Nhiều xóm trọ của công nhân gần khu công nghiệp của TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang trong tình trạng nước sạch chỉ được dùng trong nấu ăn, còn lại nước cho sinh hoạt, tắm giặt vẫn phải dùng nguồn nước giếng khoan. Việc này đã gây nên nhiều khó khăn cho người lao động, thậm chí còn tiềm ẩn những lo ngại cho sức khỏe.

Khó khăn đủ bề

Chị Nguyễn Thị Thảo (quê ở huyện Thạch Thành) cho biết, nhiều năm nay, chị phải rời quê xuống thành phố để làm việc tại Khu công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa.

“Xa nhà, cái gì cũng thiếu thốn, từ chỗ ăn, chỗ ngủ đến cả nước sạch cũng thiếu. Cũng vì cuộc sống mưu sinh nên chúng tôi phải chấp nhận...” - chị Thảo cho hay.

Theo chị Thảo, do đồng lương công nhân ít ỏi, nên không những chị mà nhiều người khác đều phải thắt chặt chi tiêu, dành dụm ít một để gửi về gia đình trang trải cuộc sống. Vì lẽ đó mà hầu hết công nhân như chị chỉ dám mua những bình nước sạch để nấu cơm, canh. Còn lại nước sinh hoạt, tắm giặt đều phải dùng từ nguồn nước giếng khoan được chủ trọ dẫn đến các phòng.

Cũng như chị Thảo, chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long) chia sẻ, tại các xóm trọ xung quanh khu công nghiệp, gần như các công nhân đều phải dùng nước giếng khoan để tắm giặt, sinh hoạt. Những bình nước sạch mua về chắt chiu vừa dùng để uống, vừa nấu ăn. “Nhiều hôm, để tiết kiệm chi phí mua nước, chúng tôi còn mang chai lọ vào trong công ty để lấy nước sạch về dùng, đỡ mất tiền mua” - chị Hoa cho biết.

Cũng theo chị Hoa, thiếu nước sạch ở nơi xóm trọ, các công nhân phải dùng nước giếng khoan để tắm giặt, trong khi đó, nguồn nước này nhiều lần có mùi hôi tanh. Thậm chí vào những ngày mưa lớn, xung quanh khu trọ cống rãnh ngập nước bồng bềnh, làm nước giếng khoan cũng bị ô nhiễm, có mùi tanh không thể sử dụng.

“Những lần mưa dài ngày, thiếu nước sạch, chị em mua được bình nước về chia nhau từng tí một để sử dụng. Những hôm trời nắng mất điện, không bơm được nước lên các bồn chứa thì coi như khó tắm giặt, rửa ráy. Nhìn chung, cuộc sống ở trọ của các công nhân như chúng tôi vô cùng vất vả” - chị Hoa nói.

Mong có nước sạch

Cũng theo nhiều công nhân đang thuê trọ quanh Khu công nghiệp Hoàng Long, hầu hết họ đều mong muốn được tiếp cận, ưu đãi hoặc hỗ trợ để được tiếp cận với nguồn nước sạch, từ đó có thể thoải mái hơn trong nhu cầu dùng nước sinh hoạt, tắm giặt và để nấu nướng.

“Chúng tôi hy vọng rằng, các cấp ngành quan tâm hơn nữa đến với những người công nhân xa nhà, phải thuê trọ trong điều kiện hết sức khó khăn. Đặc biệt là vấn đề nước sạch, bởi đây có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Ngoài ra, nguồn nước đảm bảo cũng giúp chúng tôi yên tâm hơn khi sử dụng và tránh những nguy cơ không tốt về sức khỏe có thể xảy ra” - chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đăng Tự - Tổ trưởng tổ dân phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn khu phố có khá nhiều công nhân thuê trọ để làm việc tại khu công nghiệp. Hầu hết các công nhân thuê trọ tại đây đều dùng những bình nước sạch để nấu nướng. Còn nước sinh hoạt, tắm giặt dùng bằng nước giếng khoan.

“Mỗi bình nước sạch giá hơn 12.000 đồng, với đồng lương ít ỏi thì các công nhân khó có thể mua được nước sạch để dùng cả trong nấu nướng lẫn sinh hoạt. Do đó họ phải dùng thêm nguồn nước giếng khoan” - ông Tự cho hay.

Theo ông Tự, nếu trong thời gian tới có chính sách hoặc chế độ hỗ trợ nào về nước sạch cho công nhân thuê trọ thì đó là điều quá tuyệt vời. Bởi, ngoài việc giảm đi chi phí hàng tháng, bớt nỗi lo cho người lao động, còn giúp người lao động tiếp cận với nguồn nước đảm bảo và yên tâm sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn