MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017. Ảnh: Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội

Nữ cán bộ, CNVCLĐ Hà Nội góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước

Xuân Trường LDO | 05/03/2018 15:54

Ngày 5.3, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3. 1910 - 8.3.2018) và tổng kết công tác nữ công năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, mỗi nữ cán bộ, CNVCLĐ TP. Hà Nội luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới và phụ nữ VN. Cùng với sự phát triển của tổ chức CĐ Thủ đô, đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng và không ngừng phát huy vai trò và năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong nữ CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Ban nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội Vũ Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội

Trong đó, năm 2017, có 11.727 tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 269.003 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở (đạt tỉ lệ 81%); 52.227 cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở, 2.040 cá nhân được khen thưởng cấp trên cơ sở. 

LĐLĐ TP. Hà Nội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác nữ công năm 2018; trong đó sẽ tăng cường vai trò đại diện của CĐ nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; chú trọng việc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ...

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng thưởng 3 tập thể, Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 2 tập thể và 3 cá nhân; LĐLĐ TP. Hà Nội cũng tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017. 

Các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Lê Đình Hùng trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn