MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Lâm Thị Mạnh trao quà hỗ trợ lễ cho giáo viên xã đảo Lại Sơn (huyện đảo Kiên Hải). Ảnh: Lục Tùng

Nữ Chủ tịch CĐ sưởi ấm những cảnh đời kém may mắn

Lục Tùng LDO | 06/03/2019 07:16

Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Kiên Giang Lâm Thị Mạnh  (SN 1969) có công lớn khi sáng tạo đưa Chương trình Tiếp sức người thầy từ chỗ tự phát, nhỏ lẻ, thụ động... vươn lên chính quy, hiện đại... giúp cho gần 2.700 thầy cô bất hạnh số tiền gần 5 tỉ đồng.

Năm 2012, khi lên làm Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Kiên Giang, nhận thấy mô hình Chương trình Tiếp sức người thầy phát triển tự phát và mức đóng góp vừa nhỏ lẻ, vừa thụ động, cô Mạnh đã chủ động bàn bạc và được Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang ủng hộ xây dựng thành quy mô hơn.

Cô Mạnh chúc mừng và chia sẻ niềm vui với đoàn viên được nhận nhà "Mái ấm CĐ". Ảnh: Lục Tùng
Tặng quà cho thầy cô được xét hỗ trợ "Mái ấm CĐ". Trong ảnh tặng quà cho thầy Võ Minh Đức, nhân viên Văn phòng Sở GDĐT Kiên Giang trong dịp lễ bàn giao "Mái ấm CĐ". Ảnh: Lục Tùng
Kịp thời khen thưởng thầy cô có thành tích cao. Trong ảnh: Tặng Giấy khen cho cá nhân, tổ chức trường THPT Long Thạnh (Giồng Riềng) có nhiều công trình sản phẩm sáng tạo chào mừng Đại hội CĐ Kiên Giang và CĐ Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng

Thời gian đầu, chương trình phát động mức đóng góp 1.000đồng/giáo viên/tháng. Sau đó, trước nhu cầu thực tiễn, cần mở rộng chương trình đã nâng mức đóng góp tăng lên 2.000đồng/giáo viên/tháng. Đến năm học 2016-2017, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, chương trình chính thức nâng mức đóng góp lên 1 ngày lương thực lĩnh/giáo viên/năm với quy chế thu - chi rõ ràng, đúng quy định tài chính.

Phát động, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh cho thầy cô giáo. Trong ảnh tổ chức hoạt động Tết sum vầy 2019 cho đoàn viên, giáo viên huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Lục Tùng

Đến nay, sau gần 7 năm hoạt động, chương trình đã giúp gần 2.700 thầy, cô giáo với tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ thầy cô kém may mắn (bị tai nạn, rủi ro, ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo...) từ 10-30 triệu đồng/trường hợp, hỗ trợ thầy cô khó khăn dịp lễ, tết 1-3 triệu đồng/trường hợp và hỗ trợ xây nhà cho thầy cô đặc biệt khó khăn về nhà ở nhưng chưa đủ điều kiện nhận “Mái ấm CĐ”, với mức 20-30 triệu đồng/căn.

Năm 2005, khi về làm Phó Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Kiên Giang, sự am hiểu từ thực tiễn cơ sở đã giúp cô Mạnh chủ động góp ý, tham mưu để năm 2010 CĐ ngành GDĐT Kiên Giang hình thành chương trình hỗ trợ nhà giáo ốm đau, bệnh tật. Theo đó, khi phát hiện trường hợp khó khăn, CĐ đứng ra phát động toàn thể đoàn viên, CBCNVLĐ trong ngành đóng góp...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn