MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Đào Thị Hiếu (trái ảnh) tham gia hỗ trợ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường THCS Quỳnh Nhai. Ảnh: N.V

Nữ giáo viên vùng lòng hồ Sơn La giỏi việc nước, đảm việc nhà

Nguyễn Văn LDO | 19/04/2022 08:00

Một ngày giữa tháng 4.2022, có mặt tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, PV đã được gặp gỡ cô giáo Đào Thị Hiếu, giáo viên Trường THCS Mường Giàng (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Cô là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Toán-Lý tại Trường THCS Mường Giàng, bản thân cô luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại trường học và địa phương nơi cư trú. Cô luôn nhận được sự yêu quý của học sinh, phụ huynh và bạn bè đồng nghiệp.

Cô Đào Thị Hiếu cho biết: “Ngoài việc giảng dạy trên lớp, trong lòng luôn trăn trở khi lòng hồ huyện Quỳnh Nhai ngoài xuất bán các loại cá chất lượng cao ra ngoài thị trường thì vẫn còn một lượng không nhỏ các loại cá thông thường, kích cỡ nhỏ không xuất bán được. Cụ thể như: Cá ngão, cá măng, cá chầy, cá rô…”. Từ đó, cô đã xây dựng và tạo được ngành nghề mới tại địa phương - nghề chế biến cá sông Đà thành các sản phẩm phong phú.

Mô hình của cô Hiếu một năm tiêu thụ hơn 10 tấn cá cho người dân nuôi trồng thuỷ sản vùng lòng hồ sông Đà tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai, mang lại thu nhập cho mỗi hộ gia đình trung bình 14,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cô tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình là 4,5 triệu đồng/người/tháng. Từ những con cá sông Đà chế biến ra các thành phẩm, cô Hiếu đã được giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020; Tổng LĐLĐVN tặng bằng Lao động Sáng tạo năm 2021.

Cô Cầm Thị Hồng Thanh - Hiệu trưởng Trường THCS Mường Giàng - cho biết: Không chỉ vững vàng về chuyên môn và tâm huyết với bà con vùng lòng hồ sông Đà, với tinh thần tương thân tương ái, cô Đào Thị Hiếu còn có nhiều hỗ trợ và là cầu nối giữa các nhà hảo tâm đối với bà con trong vùng và học sinh nhà trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn