MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Chu Hồng Điệp (trái) và ông Đặng Văn Quang trao đổi với phóng viên báo Lao Động. Ảnh: PV.

Phải cho Cty vay hàng trăm triệu để về hưu: Kết luận ban đầu

Trần Tuấn LDO | 28/07/2020 14:06

Liên quan đến vụ việc: Phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được về hưu mà Lao Động phản ánh, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân đã đưa ra những kết luận ban đầu.

Công an kết luận gì?

Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với đại diện công ty cổ phần công trình giao thông 116 (công ty 116) liên quan đến việc nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Phía công ty 116 thừa nhận nợ tiền BHXH và tiền lương của người lao động và cho biết lý do là công ty làm ăn thua lỗ, không có nguồn thu.

Công an quận Thanh Xuân sau đó đã xác minh và được biết từ năm 2018, công ty này do nợ tiền thuế nhiều nên bị cưỡng chế việc xuất hóa đơn, sau đó không thể làm ăn, kinh doanh được.

Trụ sở công ty 116 tại 521 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) có phần diện tích cho thuê làm nhà hàng ăn uống nhiều năm nay. Ảnh: Trần Tuấn.

"Trong trường hợp này sẽ không thể xử lý hình sự đối với công ty và giám đốc doanh nghiệp do hành vi được xác định là chậm nộp tiền BHXH chứ không gian dối, trốn đóng. Như vậy chỉ có thể xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này do hành vị chậm nộp tiền BHXH" - đại diện Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Thanh Xuân nói.

Về các trường hợp người lao động phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để tất toán cho BHXH, đến thời điểm này không thể đòi lại được, đại diện đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang hướng dẫn người dân khởi kiện dân sự.

Người lao động cho rằng chưa thỏa đáng

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Chu Hồng Điệp, đại diện hàng chục lao động bị nợ lương, nợ BHXH tại công ty 116 cho biết chưa thỏa mãn với kết luận ban đầu về vụ việc trên.

Theo ông Điệp, hành vi của công ty 116 là trốn đóng BHXH chứ không phải chậm nộp do hàng năm công ty này vẫn có nhiều nguồn thu khác nhau nhưng không rõ số tiền này đã đi đâu mà không giải quyết các quyền lợi thỏa đáng cho người lao động.

"Tôi có bằng chứng về việc hàng năm công ty vẫn có những nguồn thu lớn từ việc cho thuê một số địa điểm kinh doanh, văn phòng là các vị trí đắc địa, bán các loại máy móc thiết bị lên tới hàng tỉ đồng. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng này cho Công an quận Thanh Xuân", ông Điệp khẳng định. 

Nhiều cán bộ tại Cty 116 phải cho công ty vay hàng trăm triệu để tất toán BHXH sau nhiều năm vẫn chưa lấy lại được số tiền này. 

Trước đó, Lao Động đã đăng tải loạt bài: Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được...về hưu, phản ánh câu chuyện nhiều công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần công trình giao thông 116 (521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) đủ tuổi về hưu theo quy định nhưng không thể hoàn thiện hồ sơ để về hưu do công ty nợ BHXH số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Để được về hưu, nhiều cán bộ của công ty phải cho công ty vay số tiền hàng trăm triệu đồng để tất toán cho BHXH nhưng đến nay sau nhiều năm vẫn chưa được công ty trả lại, khiến cuộc sống nhiều người rơi vào cảnh túng quẫn, đi làm bảo vệ, bán trà đá mưu sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn