MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dự lễ ký kết thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: Nhiệt Băng

Phân viện thú y Miền Trung ký kết bản ghi nhớ thực hiện 75 nghìn sáng kiến

Nhiệt Băng LDO | 12/03/2021 17:41

Chiều 12.3, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Phân viện Thú y Miền Trung (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) và Giám đốc Phân viện Thú y Miền Trung đã ký kết bản ghi nhớ thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" theo phát động của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chứng kiến lễ ký kết giữa Ban chấp hành CĐCS và Giám đốc Phân viện Thú y miền Trung. Ảnh: Nhiệt Băng

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Phân viện Thú y Miền Trung.

Theo bản ghi nhớ, 2 bên sẽ cùng nhau thực hiện 7 sáng kiến, được triển khai ứng dụng trong thời gian ngày 12.3 - 30.4.2021. 2 bên phấn đấu đề nghị Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 1-2 cá nhân và tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 9 (2020-2021) từ 1- 2 sản phẩm dự thi.

Ông Bùi Trương Kỳ - Chủ tịch CĐCS Phân viện Thú y Miền Trung - cho biết, bản ký kết ghi nhớ với mục tiêu vận động đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, chất lượng hiệu quả công việc, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của phân viện.

Đặc biệt, chương trình 75 nghìn sáng kiến được phát động trong Tháng Công nhân góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo ra một động lực mới, một khí thế mới thi đua sáng kiến, vượt khó và phát triển trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Phân viện Thú y Miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề nghị Ban chấp hành CĐCS và Giám đốc Phân viên Thú y Miền Trung triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Ông Trần Thanh Hải đánh giá cao bản ghi nhớ giữa 2 bên. Bản ghi nhớ phản ánh tầm quan trọng của các sáng kiến cần vươn tới của đơn vị, đóng góp cho đơn vị, cho ngành và cho các cá nhân tham gia.

Ông Trần Thanh Hải bày tỏ mong muốn Phân viện Thú y Miền Trung có thể phát triển sáng kiến nhiều hơn chứ không dừng lại ở 7 sáng kiến như đã ký kết.

Ông Nguyễn Đức Tân - Giám đốc Phân viện Thú y Miền Trung - cho hay, trong quá trình công tác, số sáng kiến sẽ không dừng lại ở con số 7 mà còn nhiều sáng kiến khác nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn