MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công đoàn Khánh Hòa tham gia Tết trồng cây ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Phương Linh

Phát động Tết trồng cây ở Khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh LDO | 27/01/2023 13:37
Tết trồng cây được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phát động với mục tiêu mỗi đoàn viên công đoàn trồng ít nhất một cây xanh, góp hành động nhỏ của mình cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Sáng 27.1 (tức Mùng 6 Tết Quý Mão), tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) LĐLĐ tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và phát động Tết trồng cây.

Cán bộ, đoàn viên LĐLĐ Khánh Hòa đang hương tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: Phương Linh

Dưới chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, gần 100 cán bộ công đoàn và đoàn viên thanh niên huyện Cam Lâm tham gia chương trình đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình cho nhân dân.

Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Phương Linh

Ngay tại tượng đài, việc hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát động. Theo ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Với thông điệp “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường”, LĐLĐ tỉnh phát động Tết trồng cây trong toàn hệ thống công đoàn. 

Mục tiêu đặt ra là mỗi đoàn viên Công đoàn trồng ít nhất 1 cây xanh, đảm bảo cây sau khi trồng phải được chăm sóc đảm bảo sinh trưởng tốt.

100 cây phi lao được cán bộ công đoàn Khánh Hòa và đoàn viên thanh niên huyện Cam Lâm trồng tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Phương Linh

Việc trồng cây phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, phát huy được giá trị về mặt môi trường cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào trồng cây, tạo cảnh quan gắn liền với bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ công đoàn cùng đoàn viên thanh niên ra quân trồng 100 cây phi lao trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Ông Võ Duy Trúc- Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết: "Được khánh thành vào tháng 7.2017, đến nay khu tưởng niệm đã đón hơn 500.000 lượt khách đến dâng hương, thăm quan. Từ khu vực đồi cát, gió, không có cây xanh, điều kiện sinh trưởng và phát triển cây xanh khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cán bộ công đoàn, Ban Quản lý Khu tưởng niệm và sự góp sức của các tổ chức, cá nhân, chúng tôi đã phủ xanh hơn 2ha khuôn viên khu tưởng niệm. Đến nay, đã có 63 cây lưu niệm của các tỉnh thành, 64 cây bàng vuông từ Trường Sa và gần 10.000 cây xanh chủ yếu là cây phi lao đang được chăm sóc, bảo vệ và sinh trưởng tốt, tạo nên một không gian xanh, thanh bình đón nhân dân và du khách đến thăm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn