MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động trên công trường xây dựng đường dây 500kV mạch 3 qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Hùng

Phát huy tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi đua lao động trên công trường đường dây 500kV mạch 3

Xuân Hùng - Quách Du LDO | 22/04/2024 16:48

Chiều 22.4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ - đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà khích lệ công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đánh giá cao nỗ lực của công nhân lao động

Ngày 22.4, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác đã tới công trường Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc (huyện Thiệu Hóa) và vị trí cột 136 (xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc). Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên, khích lệ công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường trong điều kiện thời tiết nắng nóng những ngày qua tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại các công trường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng quà và hỗ trợ các ban chỉ đạo và nhà thầu thi công. Trong đó, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Ban chỉ đạo, Ban tiền phương 4 - Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Trung; Ban chỉ đạo, Ban tiền phương 8 - Ban QLDA các công trình điện miền Trung; Ban chỉ đạo, Ban tiền phương - Ban QLDA các công trình điện miền Bắc; nhà thầu xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà 11; nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Điện lực Licogi 16 và Công ty Cổ phần LIZEN; nhà thầu thi công Công ty TNHH Phương Hạnh (mỗi đơn vị gói quà trị giá 3 triệu đồng và số tiền thăm hỏi mỗi đơn vị 70 triệu đồng; tổng số quà, tiền thăm hỏi, động viên trong chuyến công tác là 438 triệu đồng).

Tại công trường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và đông đảo công nhân lao động đã không quản nắng mưa, tất cả vì mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động tại công trường. Ảnh: Xuân Hùng

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời hạn 30.6 chỉ còn hơn 2 tháng trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều, do đó mong muốn cán bộ, kỹ sư và đặc biệt đội ngũ công nhân lao động tiếp tục phát huy tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi, vượt qua khó khăn, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là làm 3 ca 4 kíp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ dự án trọng điểm quốc gia này.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị cán bộ Công đoàn các cấp thực hiện theo đúng tinh thần, chủ đề thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tiếp tục đồng hành, quan tâm, chăm lo tốt nhất cho người lao động. Ngược lại, người lao động cũng phấn đấu thực hiện công việc tốt nhất trên công trường, vừa đảm bảo chất lượng công việc và đặc biệt đảm bảo an toàn lao động.

Tất cả vì dự án quốc gia

Anh Nguyễn Văn Chung - công nhân Cty TNHH Phương Hạnh - cho hay, cá nhân anh và anh em công nhân rất vui khi được đón Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên.

“Được đóng góp một phần nhỏ bé sức mình vào dự án lớn có ý nghĩa quốc gia, tôi thấy rất vinh dự. Đó là niềm tự hào, động lực để tôi và anh em công nhân không quản khó khăn hoàn thành tốt công việc” - anh Chung nói.

Theo anh Chung, thời gian qua, anh em công nhân luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn. Công ty cũng rất quan tâm, đảm bảo chế độ và an toàn lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ kỹ sư, quản lý và các nhà thầu đã nỗ lực vì dự án lớn quốc gia. Ảnh: Xuân Hùng

Trả lời Báo Lao Động, ông Lê Thế Hạnh - Giám đốc Cty TNHH Phương Hạnh, nhà thầu thi công - bày tỏ tự hào, xúc động khi được đón Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lên tận công trường trên đỉnh núi rất vất vả động viên cán bộ kỹ sư công nhân lao động. Ông Hạnh cho hay, đơn vị sẽ cùng người lao động cố gắng hoàn thành tốt dự án, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng cùng ngày, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác đã thăm, động viên, chăm lo công nhân viên chức, người lao động đang thi công trên công trình dự án đường dây 500kV mạch 3 tại công trường xây dựng móng cột 355 gói 37 (xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án cấp bách, quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, được Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua "5 nhất" - 120 ngày đêm về đích.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến về thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) diễn ra sáng 28.1, tại UBND tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua thực hiện dự án gắn với sự kiện lớn của đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong suốt thời gian qua, các cấp Công đoàn luôn đồng hành, quan tâm, thăm hỏi động viên công nhân lao động trên công trường.

Tặng quà đoàn viên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn công nhân lao động đảm bảo chất lượng, tiến độ nhưng phải tuyệt đối an toàn. Ảnh: Xuân Hùng

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đại diện chủ đầu tư điều hành dự án. Tổng chiều dài dự án khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh (trong đó, có 4 thị xã và 39 huyện), bao gồm 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.

Tại Thanh Hóa, dự án chạy qua địa bàn 11 huyện với 132km đường dây, gồm 299 vị trí móng cột. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã vận động bàn giao mặt bằng toàn bộ 299 vị trí móng cột cho chủ đầu tư tiến hành thi công.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp”, thời gian qua, các nhà thầu, cán bộ, kỹ sư và hàng nghìn công nhân lao động trên công trường không quản nắng mưa, ngày lễ, ngày nghỉ đã nỗ lực phấn đấu với tinh thần cao nhất đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, kĩ, mỹ thuật công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn