MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường

Phát huy vai trò cán bộ nữ công trong bảo vệ quyền, lợi ích của lao động nữ

Xuân Trường LDO | 25/07/2018 14:35
Ngày 25.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo buổi tọa đàm.

Bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường

Tại buổi tọa đàm, bà Trịnh Thị Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cho biết, thực hiện chương trình công tác 2018 và nhiệm vụ Tổng LĐLĐVN giao Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tiến hành tọa đàm, khảo sát tại một số tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ nhằm đánh giá công tác nữ công và vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Mục đích trao đổi thực tiễn hoạt động nữ công CĐ và vai trò của đội ngũ cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Mong rằng tại buổi tọa đàm sẽ thu nhận được nhiều kinh nghiệm và thông tin trao đổi từ các anh, chị cán bộ CĐ, cán bộ nữ công đến từ các CĐ ngành TƯ và LĐLĐ TP. Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng VN và nhiều đại biểu khác đã nói lên thực trạng cán bộ, CNVCLĐ nữ trong ngành mình, vai trò của ban nữ công trong hoạt động CĐ, nhất là về chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Các ý kiến đều cho rằng, để phát huy vai trò của ban nữ công trong hoạt động CĐ cần thiết để riêng mô hình ban nữ công, không nên sát nhập ban nữ công với ban tuyên giáo. Bà Lệ cũng cho biết, cán bộ làm công tác nữ công đang bị thiệt thòi vì không có phụ cấp. Tuy nhiên, các cán bộ nữ công vật tích cực hoạt động và đóng góp nhiều thành tích nổi bật trong thành tích chung của CĐ.

Về vấn đề này, bà Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch CĐ NNPTNTVN đề nghị giữ nguyên mô hình ban nữ công, không sát nhập với ban tuyên giáo, còn nếu phải yêu cầu sát nhập thì nên sát nhập ban nữ công với ban chính sách – pháp luật là phù hợp hơn.

Bà Lê Thị Quyên – nguyên Trưởng ban Nữ công CĐ Ngân hàng VN cùng một số đại biểu cũng đề nghị cần có quy định về tiêu chí cán bộ nữ công; tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ nữ công và nên duy trì 5 năm một lần tổ chức biểu dương nữ cán bộ CĐ tiêu biểu, trong đó có cán bộ nữ công ở cấp Tổng LĐLĐVN; còn ở cấp CĐ ngành TƯ và LĐLĐ các tỉnh, thành phố thì cần cân nhắc, xem xét.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao sự đóng góp của các đại biểu, của các cán bộ nữ công cho hoạt động CĐ; đồng thời mong các cán bộ làm công tác nữ công yên tâm công tác.

Tại hội thảo, Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN đã tặng quà cho các cán bộ thôi không làm công tác nữ công ở các CĐ ngành TƯ và LĐLĐ TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tặng quà của Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cho các nữ cán bộ CĐ thôi phụ trách công tác nữ công. Ảnh: Xuân Trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn