MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Quốc Tiến

Phát triển giai cấp Công nhân, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn

Tuấn Vũ - Quốc Tiến LDO | 12/11/2020 07:06
Phát triển giai cấp Công nhân, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn

LĐLĐ Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp những vấn đề lớn, trọng tâm và có liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn (CĐ) được đề cập trong các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

Trong đó, các đại biểu kiến nghị Trung ương cần chú trọng công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tăng cường đãi ngộ nhân tài của đất nước; cần quan tâm tập trung nguồn lực đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông để tạo lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng.

Kiến nghị Trung ương bố trí cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách cho Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã như các đoàn thể chính trị xã hội khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện thường xuyên, tránh để phát hiện vi phạm mới tiến hành kiểm tra làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Kiến nghị có thêm các chính sách về tiền lương đối với các xã khó khăn thuộc các huyện biên giới và có nhà công vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại xác huyện, xã chưa có nhà ở.

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cũng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã định hướng những nội dung chính tập trung góp ý gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII...

Các đại biểu tham gia đóng góp một số nội dung trọng tâm như: Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Cải cách chính sách tiền lương, nhà ở, chính sách đãi ngộ, động viên gắn với đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Đổi mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động... Phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế...

Các ý kiến đóng góp được ghi nhận trực tiếp tại hội nghị cũng như từ văn bản đều được LĐLĐ các tỉnh tổng hợp gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn