MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) chúc mừng LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì. Ảnh: HOÀNG TÂN

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: Cần thể hiện rõ Công đoàn vì hạnh phúc người lao động

HOÀNG TÂN - TRẦN TUẤN LDO | 04/05/2018 08:01

Ngày 3.5, tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đã phát biểu chỉ đạo thời gian tới CĐ tỉnh Hậu Giang cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo lợi ích để thấy rõ CĐ vì hạnh phúc của người lao động (NLĐ).

Thiết thực chăm lo lợi ích cho CNVCLĐ

Theo đó, đồng chí Trần Thanh Hải ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của CĐ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ qua, thể hiện sự lớn mạnh rất rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là phát triển đoàn viên tăng hơn 60%; chăm lo đời sống CNVCLĐ khá tốt khi đã làm được 790 nhà “Mái ấm CĐ”, chương trình phúc lợi CĐ đã mang lại lợi ích cho 2,6 vạn đoàn viên. Đồng thời yêu cầu CĐ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm phát triển đoàn viên, tạo bước đột phá về quy mô tổ chức CĐ, nâng cao chất lượng của các cấp CĐ. CĐ phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước phù hợp từng đối tượng, lĩnh vực. Cần tiếp tục hoàn thiện sâu sắc hơn theo hướng phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Đảm bảo mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho NLĐ; Đảm bảo các chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước được thực thi đầy đủ.

"Tôi đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ X đặt ra nhiều chỉ tiêu, nhiều nhiệm vụ thiết thực và trực tiếp phục vụ đoàn viên, NLĐ. Với những nhiệm vụ cụ thể, sự quyết tâm cao, tôi thiết nghĩ không phải chờ hết nhiệm kỳ mà từng năm, từng đơn vị cần đánh giá về chất lượng cuộc sống của NLĐ để mọi người nhận biết rõ hơn về kết quả đạt được, về việc làm của CĐ vì hạnh phúc của NLĐ như một mục tiêu, một giá trị mà tổ chức CĐ mong muốn vươn tới" - đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi NLĐ

Tại đại hội, ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - ghi nhận những đóng góp quan trọng của tổ chức CĐ tỉnh Hậu Giang vào kết quả phát triển KTXT của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đặt ra một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. "Các cấp CĐ phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tăng cường các biện pháp bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu vực ngoài nhà nước về tiền lương, tiền thưởng, chất lượng bữa ăn, BHXH, BHYT, BHTN phải tương xứng với thành quả mà NLĐ tạo ra" - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đồng thời yêu cầu CĐ tỉnh chủ động tham gia thương lượng với chủ sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các tranh chấp lao động. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ.

Bà Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX - cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang. Tại đại hội, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì của Chủ tịch Nước, được Tỉnh ủy Hậu Giang tặng bức trướng và hỗ trợ 500 triệu đồng cho Quỹ mái ấm CĐ của tỉnh.

Chiều 3.5, đại hội đã tiến hành bầu 35 đồng chí vào BCH LĐLĐ tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 8 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang khóa IX - làm triệu tập viên triệu tập Hội nghị lần thứ nhất BCH LĐLĐ tỉnh Hậu Giang khóa X để bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn