MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao quà cho đoàn viên tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hà Anh

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng quà đoàn viên khó khăn

Hà Anh LDO | 21/05/2021 19:33

Chiều 21.5, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã tới Hưng Yên và Hà Nội để động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 và kiểm tra công tác tuyên truyền, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của LĐLĐ 2 địa phương trên.

Sau khi nghe báo cáo của 2 địa phương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của các cấp Công đoàn 2 địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hai ngày sắp tới là thời điểm có ý nghĩa quyết định thành công của công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn phải vận động để cử tri là công nhân lao động đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng thông qua việc bỏ phiếu lựa chọn người đủ đức và tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đại diện đoàn viên, người lao động TP.Hà Nội. Ảnh: Hà Anh

Cùng với đó, Công đoàn cần tăng cường đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp triển khai phòng, chống dịch COVID-19; phải lên phương án sản xuất, giãn cách nhưng đảm bảo người lao động có đủ việc làm, thu nhập, không rơi vào tình trạng khó khăn.

Công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến tình hình công nhân lao động để kịp thời chăm lo, nhất là nghiên cứu triển khai Quyết định 2606/TLĐ phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Tại hai địa phương, ông Ngọ Duy Hiểu đã trao hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Hưng Yên và TP.Hà Nội, mỗi nơi 100 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn