MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Được tăng phụ cấp là niềm vui đối không nhỏ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ảnh: Mạnh Cường.

Phụ cấp của người không chuyên trách cấp xã "phải tiết kiệm mới đảm bảo cuộc sống"

Mạnh Cường LDO | 20/07/2024 12:14

Phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tăng từ 1.7 giúp họ đảm bảo cuộc sống tốt hơn tại chính quê hương của mình.

Song mức phụ cấp còn khá thấp, họ mong được tăng lên hơn 4 triệu đồng để yên tâm làm việc.

Anh Nguyễn Văn Duy (45 tuổi) - Trưởng thôn ở tỉnh Hà Nam cho biết, trước khi tăng lương cơ sở, mức phụ cấp anh được hưởng là 2,6 triệu đồng/tháng. Mức phụ cấp này khá thấp khiến anh phải làm thêm nhiều việc mới đảm bảo được cuộc sống cho cả gia đình.

“Nhà tôi gồm 4 người, riêng tiền sinh hoạt mỗi tháng đã hết ít nhất 4 triệu đồng. Ngoài công việc trưởng thôn, tôi cũng kiêm thêm nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực và sửa chữa đồ điện, trung bình thu nhập được 8 triệu đồng” - anh Duy tâm sự.

Nhiều trưởng thôn phải làm việc cả buổi tối mới đảm bảo hiệu quả. Ảnh: Mạnh Cường.

Theo anh Duy, khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng, thu nhập từ công việc trưởng thôn sẽ tăng thêm ít nhất 800.000 đồng nữa, tức khoảng hơn 3,4 triệu đồng. Như vậy, tổng thu nhập của anh cũng ổn định hơn ở mức 9 triệu đồng/tháng.

Cộng với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng của vợ, anh Duy an tâm hơn về các khoản tiền học, sinh hoạt hàng ngày và một số dự định trong tương lai. Tuy nhiên, theo anh Duy, phụ cấp từ công việc trưởng thôn hiện vẫn còn khá thấp, chưa tương xứng với những công sức bản thân bỏ ra.

“Mặc dù không làm hết giờ hành chính nhưng ngày nào tôi cũng dành ra ít nhất 4 tiếng để làm việc. Thậm chí, nhiều đề án, chương trình, quy định xã đưa ra phải làm cả buổi tối mới đáp ứng được công việc. Mức phụ cấp hơn 3 triệu đồng thực sự vẫn rất khó sống dù là ở quê” - anh Duy cho hay.

Kiến nghị về giải pháp, anh Duy cho biết nên tăng phụ cấp cho người không chuyên trách cấp xã tối thiểu lên 4 triệu đồng/tháng. Đồng thời hỗ trợ thêm chi phí đi lại và liên lạc vì hai khoản này mỗi tháng tiêu tốn ít nhất 300.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Lân (61 tuổi) - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã tại Nam Định chia sẻ, dù phụ cấp từ tháng 7.2024 tăng 600.000 đồng lên gần 2,5 triệu đồng nhưng vẫn phải tiết kiệm mới đảm bảo được cuộc sống, không phiền muộn con cái.

“Với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng, tôi chỉ dám dành ra 1,5 triệu để ăn uống, 300.000 đồng đóng tiền điện nước, còn lại là cỗ bàn. Tôi có sức khỏe nên chưa tốn tiền vào khoản thuốc men” - bà Lân tâm sự.

Theo bà Lân, để đảm bảo mức sống tối thiểu cho một người trên 60 tuổi ở quê hương bây giờ cũng phải cần 3 triệu đồng/tháng. Bởi ở độ tuổi này, họ rất cần những thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể mới có sức khỏe để sinh hoạt cùng con cháu cũng như tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Dù vậy, bà Lân vẫn cảm thấy rất vui khi lương cơ sở tăng lên cao giúp phụ cấp công việc của bản thân được tăng theo. Với mức phụ cấp mới này, bà Lân sẽ cải thiện bữa ăn hàng ngày của mình để đảm bảo sức khỏe cũng như yên tâm gắn bó, tiếp tục kỳ vọng về mức tăng mới trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn