MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thành viên tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở mong muốn phụ cấp tăng thêm ít nhất 300.000 đồng/tháng so với hiện tại. Ảnh minh họa: TTXVN.

Phụ cấp người tham gia bảo vệ an ninh cơ sở còn thấp

Mạnh Cường - Minh Hương LDO | 11/08/2024 15:15

So với những vất vả đang làm, nhiều người tham gia bảo vệ an ninh cơ sở cho rằng mức phụ cấp hiện tại vẫn còn thấp.

Anh Phạm Văn Thiện (37 tuổi) - Tổ phó Tổ an ninh cơ sở xóm tại Nam Định cho biết, anh đang được hưởng phụ cấp 1,4 triệu đồng/tháng. Theo anh Thiện, mức phụ cấp này vẫn chưa thiết thực nếu tính theo ngày công làm việc.

“Tổ của tôi gồm 3 người, mỗi tháng trực ít nhất 2 buổi ngày và đi tuần 2 buổi đêm xung quanh xã. Tính nhanh lương công nhân 12 tiếng/ngày cho 4 ngày làm việc cũng đã ngang bằng” - anh Thiện cho hay.

Bên cạnh đó, anh Thiện chia sẻ, buổi tối, cả tổ phải tiết kiệm chi phí xăng xe bằng cách đi chung với nhau. Bởi nếu đi hết tất cả các khu vực trong xã, theo anh Thiện phải đi ít nhất 50km mỗi buổi, khá tốn kém.

Qua lời kể của anh Thiện, chúng tôi được biết công việc của anh cũng khá nguy hiểm, nhất là vào buổi tối. Mới hơn 1 tháng hoạt động, anh Thiện và các thành viên trong tổ suýt bị thương do kẻ xấu chống trả bằng vũ lực khi bị phát hiện.

“Làm bảo vệ an ninh cơ sở, chúng tôi phải nghỉ công việc hàng ngày của mình. Buổi tối đi tuần vừa mất ngủ vừa phải đối phó với những nguy cơ tới sức khỏe và tính mạng” - anh Thiện cho hay.

Theo anh Thiện, nên tăng mức phụ cấp lên tối thiểu 1,8 triệu đồng/tháng dành cho tổ viên, 1,9 triệu đồng/tháng với tổ phó và 2 triệu đồng/tháng đối với tổ trưởng. Khoản tiền này anh Thiện cho biết sẽ giúp bản thân và gia đình an tâm và cảm thấy xứng đáng hơn trong suốt quá trình làm việc.

Ông Trần Văn Duy (50 tuổi, Nam Định) - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh cho biết nếu chỉ dựa vào phụ cấp sẽ không đủ để nuôi sống bản thân chứ đừng nói thêm người phụ thuộc. Được biết, mức phụ cấp hiện tại cho công việc này ông Duy đang hưởng là 1,5 triệu đồng/tháng.

“Dù ở quê nhưng mỗi người cũng phải có 2 triệu đồng để chi tiêu, tôi và vợ sống cùng nhau, tối thiểu phải có 3 triệu đồng/tháng mới đủ” - ông Duy cho hay.

Chia sẻ thêm, ông Duy cho biết, khi viết đơn tham gia vào tổ bảo vệ an ninh của xã, vợ và các con đã phản đối rất nhiều. Phần vì phụ cấp không tương xứng phần vì lo cho sự an toàn của ông khi làm việc.

“Dù không phải ca trực của mình nhưng bất kỳ lúc nào người dân trong thôn xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi đều phải có mặt. Ban đêm thường xuyên phải dùng cafe, nước tăng lực mới đủ tỉnh táo để làm việc” - ông Duy cho hay.

Để có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống cho hai vợ chồng, ông Duy đã kiêm nhiệm thêm công việc trong hợp tác xã. Thời gian dành cho gia đình do vậy cũng không có nhiều nhưng đổi lại được tổng phụ cấp hơn 3 triệu đồng/tháng.

Ông Duy cho rằng, công việc đảm bảo an ninh cơ sở tuy không tốn nhiều thời gian nhưng khá ảnh hưởng đến sức khỏe và khá nguy hiểm. Do đó, Nhà nước nên quan tâm hơn, tăng thêm mức phụ cấp để bản thân yên tâm gắn bó. Mong muốn của ông Duy được tăng thêm ít nhất 300.000 đồng/tháng so với hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn