MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trương An Ninh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các hoạt động xã hội của CĐ. Ảnh: Lê Phi Long

Quảng Bình: Thiết thực các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn

LÊ PHI LONG LDO | 04/01/2019 14:19

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động xã hội công đoàn giai đoạn 2013 – 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương An Ninh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình – đã đánh giá cao những hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn (CĐ) Quảng Bình thời gian qua và khẳng định đây là hoạt động rất có ý nghĩa, được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình triển khai kịp thời, hiệu quả, có sự lan tỏa và có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, thời gian qua, bên cạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ đã tích cực triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện với nhiều nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình KTXH của tỉnh; quan tâm động viên đội ngũ CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ do Ủy ban MTTQ VN tỉnh phát động, Hội chữ thập đỏ kêu gọi… với tổng số tiền hơn 101 tỉ đồng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” với số tiền đóng góp hơn 10,7 tỉ đồng; các nhà hảo tâm và Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ hơn 10,7 tỉ đồng… Từ đó LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 344 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của thiên tai với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động đã được triển khai và có hiệu quả thiết thực như chương trình "Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển", xây nhà công vụ cho giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp"...; xây dựng và phát huy tốt các nguồn quỹ như Quỹ "Vì nữ công nhân, lao động nghèo", Quỹ "Vì đoàn viên công đoàn nghèo"... Các hoạt động như "Tháng Công nhân", "Tết sum vầy" đã tạo sự lan tỏa với những ý nghĩa thiết thực.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ cho các tổ chức CĐ đến tận tay đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình khẳng định, các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn Quảng Bình thời gian qua đã trở thành một hoạt động xã hội rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Chương trình đã thực sự thắp lên niềm tin, niềm hy vọng cho nhiều gia đình đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho 17 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các hoạt động xã hội của CĐ giai đoạn 2013 – 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn