MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
BHXH Việt Nam thanh tra đột xuất và đối thoại với doanh nghiệp nợ BHXH tại Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin

Quảng Nam siết chặt quản lý, thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội

Hoàng Bin LDO | 01/09/2023 08:14

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Quảng Nam kéo dài nhiều tháng đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ).

Báo động nợ BHXH

Theo thống kê của BHXH Quảng Nam, đến nay, tổng số tiền nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (gọi chung là BHXH) trên toàn tỉnh là gần 260 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất là khối doanh nghiệp với số nợ hơn 240 tỉ đồng; Các đơn vị hành chính - sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, cán bộ xã, phường, thị trấn... nợ hơn 6,9 tỉ đồng. Còn lại là các đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hơn 10,2 tỉ đồng.

Giữa tháng 8 vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm:

Công ty CP Tư vấn giao thông Quảng Nam; Công ty CP Tư vấn xây dựng 138 (Tam Kỳ); Công ty TNHH DACOTEX Hải Âu Xanh (Núi Thành); Công ty TNHH MTV May mặc Phúc Long (Phú Ninh); Công ty CP Đầu tư du lịch Hùng Cường (Phú Ninh); Công ty CP Thủy sản Dương Hùng miền Trung (Thăng Bình); Công ty CP Thương mại và Sản xuất Đá Quảng Nam (Quế Sơn); Công ty CP Câu Lâu (Duy Xuyên); Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung (Điện Bàn); Công ty TNHH May Minh Hoàng (Điện Bàn).

Áp dụng biện pháp mạnh

Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành BHXH tỉnh Quảng Nam - cho biết, dự kiến đầu tháng 9.2023, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH tại 10 doanh nghiệp nói trên. Qua kiểm tra sẽ chuyển cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật có liên quan để bảo vệ quyền lợi NLĐ.

“Hiện Phòng An ninh kinh tế (Công an Quảng Nam) đã phối hợp với BHXH Quảng Nam làm việc với các doanh nghiệp liên quan để đưa ra giải pháp, cam kết lộ trình thanh toán BHXH cho NLĐ, ngăn chặn kịp thời các vụ việc đình công, lãn công”, ông Danh nói.

Theo BHXH Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 1.257 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền chậm đóng hơn 145 tỉ đồng, trong đó nhiều đơn vị đã giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động... Đối với những đơn vị, doanh nghiệp còn đang hoạt động có số tiền chậm đóng BHXH từ 100 triệu đồng hoặc số tháng chậm đóng từ 12 tháng trở lên hơn 146 tỉ đồng. Ước tính hơn 30 nghìn lao động bị ảnh hưởng quyền lợi, có nguy cơ bị khóa thẻ BHYT và các chế độ bảo hiểm khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn