MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

HƯNG THƠ LDO | 17/08/2023 15:48

Quảng Trị - Tình hình nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội tại các đơn vị gia tăng ở nhiều doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị, đến 30.6.2023, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 642.760 người, tăng 8.875 người so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ tiêu thực hiện tỉ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao.

Tuy nhiên, tình hình nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT trong các đơn vị gia tăng. Đặc biệt, tình trạng nợ BHXH kéo dài còn tồn tại ở nhiều doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Số lượng người chưa đóng BHXH, BHYT vẫn còn nhiều, tập trung vào lao động tự do, lao động trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh quy mô nhỏ, hộ gia đình…

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6 tháng đầu năm 2023, và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức vào sáng nay 17.8 - nhiều ý kiến đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị cố tình trây ì việc đóng BHXH; không thực hiện khen thưởng đối với các đơn vị vi phạm chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ liên thông số liệu giữa các ngành...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN yêu cầu các đơn vị như Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh - thực hiện thanh tra liên ngành đối với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng những chế tài phù hợp, xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình trây ì, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn