MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CNLĐ trong các doanh nghiệp ở Long An thường xuyên được hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q

Quy định sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An: Nhiều DN tạm ngưng hoạt động

Kỳ Quan LDO | 12/07/2021 17:22
Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ), nếu không đáp ứng được phải tạm ngưng sản xuất. Phần nhiều DN ở Long An có khả năng chọn cách tạm ngưng sản xuất.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang – Chủ tịch Công đoàn Các KCN Long An – cho biết, đến chiều 12.7, chưa có báo cáo tổng hợp chính thức, nhưng qua nắm tình hình ở cơ sở, số DN trong các khu công nghiệp có thể tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ một ít DN có ít CNLĐ cố gắng duy trì sản xuất “3 tại chỗ”, còn hầu hết các DN có đông CNLĐ chọn cách tạm ngưng sản xuất chờ dịch bệnh lắng dịu.

Công ty TNHH LaVie Long An (TP.Tân An) là một trong những đơn vị đầu tiên đăng ký tổ chức cho CNLĐ sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” bắt đầu từ 0h ngày 13.7.

Ông Đỗ Hữu Hào – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH LaVie Long An – cho biết, tất cả CNLĐ đều đồng tình phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Trên cơ sở đó, lãnh đạo công ty đã triển khai ngay biện pháp hoạt động mới.

Theo đó, trên 200 CNLĐ được bố trí 50% ở hẳn trong công ty, phần còn lại ở khu nhà tập thể cạnh công ty, được cách ly và bảo vệ cẩn thận. CNLĐ ở lại được cung cấp các bữa ăn từ căn tin của công ty và suất ăn công nghiệp bên ngoài, được chuyển đến CNLĐ theo qui trình chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Tại Công ty ShillaBag (huyện Đức Hòa, Long An), trong ngày 12.7, Ban Chấp hành (BCH) CĐCS đã phát phiếu thăm dò ý kiến CNLĐ về việc có tình nguyện tham gia sản xuất “3 tại chỗ” hay không, từ đó buổi chiều cùng ngày Công ty chính thức thông báo DN tạm ngưng sản xuất từ ngày 13.7.

Chủ tịch CĐCS Công ty ShillaBag – ông Lê Công Lập – cho biết, CNLĐ mỗi người một hoàn cảnh, không phải ai cũng có thể xa gia đình suốt ngày đêm. Trước mắt, CNLĐ nghỉ 8 ngày phép năm, sau đó tùy tình hình mà DN quyết định nghỉ tiếp hay hoạt động trở lại.

Còn tại Công ty TNHH ChingLuh (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức), nơi có nhiều CNLĐ nhất tỉnh Long An (hơn 20 ngàn người), DN đã sớm quyết định tạm dừng sản xuất vì không có cách nào tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” cho hơn 20.000 CNLĐ.

Thông tin từ các DN cho biết, trong thời gian CNLĐ nghỉ làm do DN tạm ngừng sản xuất, hầu hết CNLĐ đều được trả lương ở mức lương tối thiểu vùng. Các DN dự kiến thời gian tạm ngưng sản xuất kéo dài khoảng 2 tuần, hoặc lâu hơn nếu tình hình dịch bệnh còn phức tạp kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn