MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khu nhà trọ của công nhân, lao động KCN Cái Lân. Ảnh: Thanh Hằng

Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh: Cần thêm vốn, cho vay lớn hơn

Nguyễn Hùng LDO | 10/06/2022 15:36

Quảng Ninh - Một trong những kiến nghị mà công nhân, lao động Quảng Ninh gửi tới cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động tại Bắc Giang vào ngày 12.6 là được tiếp cận với các nguồn vốn vay, với số lượng lớn hơn, đặc biệt là với Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) nghèo Quảng Ninh.

Số tiền được vay quá ít

Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh được thành lập năm 2011, với số vốn ban đầu là 5 tỉ đồng. Đây là 1 trong 4 quỹ đầu tiên của cả nước được thành lập nhằm hỗ trợ CNLĐ nghèo.

Sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay, quỹ đã có tổng vốn hơn 14 tỉ đồng và đã cho 8.900 lượt người vay hơn 132 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Huy Thường - Giám đốc Quỹ, tổng số tiền cho công nhân, lao động nghèo vay từ quỹ tăng dần từng năm, với những năm đầu tiên không quá 10 tỉ đồng, nhưng từ năm 2013 đến nay luôn đạt từ 12-16 tỉ đồng/năm.

Trao tiền Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo. Ảnh: CTV

Hiện, CNLĐ nghèo được vay ở 3 mức: 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng, với mức lãi suất bằng lãi suất của Ngân hàng chính sách xã hội, thời gian cho vay từ 20-25 tháng.

CNLĐ nghèo chỉ được vay tiền cho những việc như sau: Vay cải thiện điều kiện sinh hoạt (mua phương tiện đi lại, trang thiết bị phục vụ công tác, phát triển sản xuất kinh doanh nhỏ, từ đó nâng cao thu nhập, tháo gỡ khó khăn cho bản thân và gia đình); vay để học nghề; vay cải thiện về nhà ở…

Người vay trả góp theo tháng, gồm một phần gốc, lãi vay và 1% tiết kiệm bắt buộc. Số tiền tiết kiệm sẽ được hoàn trả toàn bộ khi người vay hoàn thành nghĩa vụ trả vốn và lãi cho quỹ. Số tiền người vay trả góp theo tháng sẽ được quay vòng để cho những người khác vay.

Đặc biệt, CNLĐ nghèo vay không cần thế chấp, mà chỉ cần có sự bảo lãnh Công đoàn cơ sở nơi đang làm việc của người xin vay vốn. Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho CNLĐ nghèo vay vốn, mà còn góp phần gắn kết chặt chẽ giữa NLĐ với tổ chức công đoàn.

“Số tiền không nhiều, chỉ từ 10-20 triệu đồng/lần vay, nhưng cũng giúp gia đình có chút vốn nhỏ để buôn bán nhỏ, nhất là trong tình hình khó khăn do dịch COVID-19 gây ra như hiện nay. Nhiều người nếu không vay được nguồn vốn này thì cũng không biết xoay sở ở đâu, vay tín dụng “đen” thì không dám” - chị N.T.H, một người vừa được vay vốn từ quỹ, cho biết.

CNLĐ nghèo mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn, với số vốn lớn hơn. Trong ảnh: Một khu nhà trọ của người lao động tại phường Cao Thắng, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, chia sẻ với Lao Động, nhiều công nhân, lao động cho rằng, số tiền được vay là quá ít, nên muốn tính toán mở rộng sản xuất, buôn bán cũng rất khó. Vì thế, người lao động vay chủ yếu để cải thiện điều kiện sinh hoạt, mua sắm trang thiết bị làm việc…

“Chúng tôi muốn được vay với số vốn lớn hơn để đầu tư cho ra tấm ra món. Chẳng hạn muốn xây, sửa sang nhà cửa thì cũng phải vay được ít nhất 50 triệu đồng, cùng với việc huy động, vay mượn thêm từ người thân, bạn bè” - anh Lê Xuân Hà, công nhân KCN Cái Lân, cho hay. "Chưa kể, việc vay với số vốn nhỏ nhoi hiện nay cũng không dễ vì quỹ thì ít vốn, mà người vay thì nhiều”.

Quỹ mới đáp ứng được khoảng 30%

Theo ông Tô Xuân Thao - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, nhu cầu vay vốn của CNLĐ nghèo là rất lớn, nhưng hiện quỹ mới đáp ứng được khoảng 30%.

Mỗi tháng, quỹ nhận được khoảng 200 hồ sơ xin vay vốn của CNLĐ nghèo, nhưng chỉ đáp ứng được 30-40 hồ sơ, tương đương với khoảng 1 tỉ đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi năm, quỹ cần có nguồn vốn từ 40-50 tỉ đồng mới giải quyết được nhu cầu vay vốn của CNLĐ khó khăn.

Tuy nhiên, hiện tại, bằng một số nguồn vốn của Công đoàn và lãi suất hàng năm, tổng số vốn của quỹ chỉ có khoảng 14 tỉ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao cho biết, đơn vị này cũng đã có kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh xem xét hỗ trợ, cấp bổ sung thêm vốn cho quỹ để ngày càng có nhiều công nhân, lao động nghèo được vay với số vốn lớn hơn.

Vấn đề này cũng LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam để tổng hợp các ý kiến, đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân lao động tại Bắc Giang, dự kiến vào ngày 12.6.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn