MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động khởi công cầu tại Hậu Giang

NHÓM PV LDO | 04/05/2023 10:24
Sáng 4.5, cầu chữ Y kênh Đường Gỗ ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ chính thức khởi công. 

Đến dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động cùng các ngành, địa phương và người dân xã Phú Tân.

 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phong Linh 
Lễ khởi công cầu chữ Y kênh Đường Gỗ tại xã Phú Tân. Ảnh: Phong Linh

Theo chia sẻ của người dân xã Phú Tân, trước đây, bà con muốn qua bờ sông rất khó khăn, phải di chuyển bằng xuồng ghe hoặc đi đường vòng. Với nông dân, việc chở hàng hóa nông sản giao thương cũng vất vả, không đảm bảo an toàn.

Chính vì thế, việc khởi công xây dựng cầu chữ Y kênh Đường Gỗ có ý nghĩa quan trọng nối liền các đôi bờ sông (kênh Đường Gỗ, kênh Giàn Rừa), tạo điều kiện cho xã Phú Tân kết nối giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành nói chung và xã Phú Tân nói riêng. Mặt khác, giảm khoảng cách đến trường cho các em học sinh trên địa bàn đến học tại trường Tiểu học Phú Hữu 2.

Phối cảnh công trình cầu chữ Y Kênh Đường Gỗ. 

“Chúng tôi rất vui mừng khi hay tin Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ xây cầu tại khu vực này. Con cháu chúng tôi đến trường không cần phải đi đường vòng xa gần 2km. Hàng hóa, trái cây cũng được vận chuyển thuận lợi hơn. Đặc biệt là đảm bảo an toàn cho bà con trong mùa mưa bão” - ông Trần Văn Út (76 tuổi), người dân sống tại khu vực này, chia sẻ.

 Ông Trần Văn Út chia sẻ với Báo Lao Động về niềm vui khởi công cầu. Ảnh: Văn Sỹ.

Cầu giao thông nông thôn chữ Y kênh Đường Gỗ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành với quy mô gồm 3 nhánh với tổng chiều dài là 66m, bề rộng là 3,7m; trên cầu có lắp hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khi lưu thông vào ban đêm.

Công trình có tổng kinh phí 2,1 tỉ đồng, trong đó, vốn tài trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng là 1,5 tỉ đồng và ngân sách hỗ trợ đối ứng là 600 triệu đồng. Thời gian xây dựng là 3 tháng.

 Ảnh: Phong Linh

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Trung cho biết: “Lễ khởi công cầu giao thông nông thôn chữ Y không chỉ là ngày vui chung của người dân huyện Châu Thành mà còn tạo điều kiện để địa phương phát triển. Công trình góp phần tạo điều kiện cho nông dân, các em học sinh đi lại thuận tiện, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới, xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới”.

 Các đại biểu khảo sát vị trí khởi công cầu chữ Y. Ảnh: Phong Linh
 Bản vẽ công trình. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương chia sẻ: “Đối với xã Phú Tân, đời sống của người dân cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là giao thông nông thôn. Chính vì thế, hôm nay, tôi rất vui mừng khi đến dự lễ khởi công cầu tại đây.

Đây là cầu được hỗ trợ từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động để người dân được đi lại hoàn thiện hơn, đặc biệt hướng tới xây dựng xã nông thôn mới.

Tôi mong muốn đơn vị thi công thực hiện theo tiến độ đề ra, chính quyền địa phương và bà con tạo mọi điều kiện để đơn vị thi công đảm bảo về thời gian, chất lượng. Sau khi cây cầu khánh thành, mong bà con tiếp tục bảo quản, tu bổ để cầu được sửu dụng lâu dài".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn