MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động xây dựng 3 cầu tại TP.Cần Thơ

Nhóm PV LDO | 04/05/2022 13:35

Sáng 4.5, UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

"Nhịp cầu nối những bờ vui"

Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và Báo Lao Động hỗ trợ đầu tư kinh phí xây mới và nâng cấp 3 cây cầu tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ gồm cầu Ngọn Trà Ếch, cầu Ba Bích và cầu Đìa Muồng.

Đây là 3 chiếc cầu bị xuống cấp trầm trọng tại huyện Phong Điền khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Đáng nói, các cầu có chiều ngang hẹp, dốc đã xảy ra những sự cố khi người dân đi qua. Do đó, việc khởi công xây mới và nâng cấp 3 cây cầu khiến người dân nơi đây rất vui mừng.

Cây cầu Ngọn Trà Ếch nối 2 xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang với xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Chia sẻ với phóng viên với tâm thế đầy phấn khởi, em Nguyễn Hoàng Khang - học sinh lớp 6 tại một trường THCS tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang - cho biết: "Nhà em ở ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Mỗi lần đi học bên kia sông, em và các bạn thường xuyên phải đi qua cây cầu cũ này. Trong nhóm bạn em, đã có nhiều bạn ngã xe rơi xuống sông do cầu nhỏ, khó đi. Vì thế, khi cây cầu mới được khởi công xây dựng, chúng em rất vui mừng vì sau này đi lại sẽ an toàn hơn".

Theo lời kể của Khang, việc các bạn của em ngã xe rơi xuống sông là chuyện thường xảy ra (song đa số đều biết bơi). Do đó, việc những cây cầu mới được khởi công xây dựng là niềm vui lớn đối với không chỉ Hoàng Khang mà còn là niềm tự hào, phấn khởi đối với người dân 2 bên bờ.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động và TP.Cần Thơ, huyện Phong Điền thực hiện lễ khởi công. Ảnh: Phong Linh

Góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - cho biết: 3 cây cầu được Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ kinh phí xây dựng có vị trí địa lý rất quan trọng, là điểm liên kết giữa TP.Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và kết nối các khu vực trong xã Trường Long, huyện Phong Điền.

Một là cầu Ngọn Trà Ếch bắc qua rạch Trà Ếch nối liền 2 xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), có chiều ngang 1.7m, chiều dài khoảng 25m.

Hai là cầu bắc qua kênh Ba Bích đi qua hai ấp Trường Ninh A và Trường Thọ, có chiều ngang 2m, chiều dài khoảng 15m.

Ba là cầu bắc qua rạch Đìa Muồng ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long có chiều ngang 2m, chiều dài khoảng 17m. 

Việc khởi công 3 cây cầu tại huyện Phong Điền không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn góp phần đồng bộ giao thông trong ấp, phát triển kinh tế địa phương và giao lưu liên tỉnh, góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho địa phương.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (bên phải) tặng quà cho các em học sinh tại địa phương. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với những khó khăn của bà con ở xã Trường Long, huyện Phong Điền - nơi có truyền thống cách mạng của TP.Cần Thơ và miền Tây Nam Bộ; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến rất có ý nghĩa của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động và LĐLĐ TP.Cần Thơ trong việc đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng những chiếc cầu tại đây.

"Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở, trực tiếp giúp cho việc đi lại, phát triển kinh tế của bà con, giúp cho các em học sinh đến trường được thuận lợi, an toàn. Công trình có thể xem là "nhịp cầu nối những bờ vui" giữa Cần Thơ và Hậu Giang, 2 địa phương của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin khi cầu hoàn thành chắc chắn sẽ góp phần giúp cho việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí trong khu vực" - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng mong muốn bà con nhân dân 2 xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cùng chung tay duy tu, bảo quản và gìn giữ để công trình sử dụng được lâu dài.

Cũng trong dịp này, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao tặng 100 phần quà cho trẻ em và bà con nghèo tại huyện Phong Điền. 

This browser does not support the video element.

Trước đó, người dân bất an khi đi qua những câu cầu xuống cấp. Video: Tạ Quang - Phong Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn