MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người lao động tại tỉnh Bình Dương đã đi làm trở lại nhưng còn khó khăn do chưa đến kỳ nhận lương. Ảnh: Đ.T

Rà soát, triển khai nhanh gói hỗ trợ người lao động tái sản xuất

Đình Trọng LDO | 29/10/2021 11:12
Những ngày cuối tháng 10.2021, tại Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động tái sản xuất. Công nhân lao động sau nhiều tháng ở nhà phòng dịch đã được đi làm trở lại. Tuy nhiên, công nhân vẫn chưa đến tháng lĩnh lương, đời sống còn nhiều khó khăn. Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành tập trung rà soát các chính sách tiếp tục chi hỗ trợ để người lao động vượt qua giai đoạn này.

Chỉ mong sớm đến ngày nhận lương

Chị Tăng Thị Hồng Xuân (43 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết, đã vào KCN Sóng Thần 1 (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi làm được 2 tuần nay. Chị Xuân chia sẻ: “Sau gần 4 tháng ở nhà trọ phòng dịch, được đi làm tôi mừng lắm. Hy vọng dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, công việc ổn định để chúng tôi có thu nhập có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Do mới đi làm được 2 tuần, tới ngày 5 hằng tháng mới được nhận lương, vì vậy cuộc sống vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm”.

Theo chị Xuân, dù được hỗ trợ, nhưng do ở nhà thời gian dài không có thu nhập, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn. Phải nợ tiền thuê trọ 3 tháng liền, ăn uống tằn tiện, không có tiền để gửi về nhà cho con và mẹ già. “Chỉ mong sao sớm đến ngày nhận lương và được chi trả chính sách hỗ trợ mất việc, bảo hiểm thất nghiệp để đóng tiền trọ, trả nợ. Sau đó gửi về quê cho con một ít” - chị Xuân chia sẻ mong muốn.

Tại TP.Thủ Dầu một, anh Bùi Văn Nhi (46 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng cho biết, vợ chồng anh đã vào Công ty sản xuất đồ gỗ ở KCN Đại Đăng làm việc được một tuần nay. “Gần 4 tháng chỉ ở phòng trọ không đi làm, không có thu nhập, chúng tôi phải ăn uống kham khổ để có thể trụ lại Bình Dương. Nay đi làm lại rất mừng, nhưng hiện tại chưa đến ngày nhận lương, cuộc sống còn khó khăn lắm” - anh Nhi nói.

Trong khi đó, ở dãy trọ trên đường H5, H6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, hầu hết công nhân đã đi làm trở lại. Chị Bùi Thị Hôn (28 tuổi, quê Hòa Bình) cho biết đã đi làm được 10 ngày. Lương thì công ty phát vào ngày 10 hằng tháng, hiện tại vẫn chưa có thu nhập để trang trải. “Hầu hết chúng tôi phải vay tiền của người thân ở quê để có thể trụ lại chờ đến ngày đi làm. Gần nửa tháng nữa chúng tôi mới được nhận lương, nhiều tháng nay chúng tôi chưa được một bữa ăn ngon. Ở cùng dãy trọ, có gia đình anh Trần Duy Khánh (25 tuổi, quê Cà Mau) vẫn chưa được đi làm, vợ thì mới sinh em bé. Mọi người ở đây mong chờ từng ngày cho cuộc sống ổn hơn” - chị Hôn bày tỏ.

Rà soát, nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ NLĐ

Ông Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương - cũng cho biết, tất cả các khoản chi hỗ trợ người dân khó khăn ở tỉnh Bình Dương đến nay đã trên 6.000 tỉ đồng. Hiện tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp tái sản xuất, người lao động có việc làm và có thu nhập để trang trải cuộc sống. Các tổ chức, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người lao động.

Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết, tỉnh đang rà soát chi bổ sung các chính sách hỗ trợ của tỉnh Bình Dương cho người lao động. Đơn vị cũng đang phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh việc đăng ký hồ sơ theo các nhóm chính sách của Nghị quyết số 68, đặc biệt là nhóm người lao động mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng đến người lao động. Ước tính, toàn tỉnh Bình Dương có khoảng trên 1 triệu người lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ này. Bảo hiểm Xã hội Bình Dương cùng các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, rà soát hồ sơ và chi tiền cho người lao động.

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tiếp tục triển khai một đợt hỗ trợ mới cho người lao động khó khăn. Đó là “Gói an sinh Công đoàn” có tổng kinh phí 30 tỉ đồng sẽ mua sắm 150.000 suất quà nhu yếu phẩm thiết yếu (mỗi phần 200.000 đồng). Công đoàn các cấp trong tỉnh trao đến đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Người lao động khó khăn ở doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có tham gia trích kinh phí Công đoàn cũng sẽ được hỗ trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn