MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rào cản ngoại ngữ khiến nhiều người không dám thi công chức, viên chức

Mạnh Cường - Minh Hương LDO | 04/04/2024 12:27

Nhiều người rất tự tin với các kiến thức chuyên môn và tin học nhưng vẫn không dám thi công chức, viên chức. Rào cản lớn nhất đối với họ chính là phần thi ngoại ngữ tiếng Anh.

Anh Nguyễn Đức Trọng (33 tuổi), quê Nam Định chia sẻ, vừa rồi, UBND huyện nơi anh đang sinh sống có tuyển dụng 3 chỉ tiêu liên quan đến ngành nghề anh từng theo học. Đọc qua các yêu cầu, anh thấy bản thân đủ năng lực để đáp ứng, thậm chí còn tự tin vì đã có nhiều kinh nghiệm va vấp trong thời gian làm tư nhân.

Tuy nhiên, đọc đến các vòng thi, phần thi, anh Trọng lại cảm thấy e ngại với phần thi ngoại ngữ. Đây luôn là nỗi lo của anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc đi làm.

Anh Trọng cho hay đã cố gắng học ngoại ngữ rất nhiều lần nhưng vẫn không thể dung nạp kiến thức. Trước đây, ở trường đại học không có chuẩn đầu ra ngoại ngữ nên chỉ cần đủ điểm qua môn mỗi năm học là được ra trường.

Đến thời điểm hiện tại, anh Trọng mới chỉ nhận biết được các từ chuyên ngành để làm việc. Để viết thành câu đúng cấu trúc hoặc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khi thi ngoại ngữ với anh Trọng là một việc vô cùng khó khăn.

Theo anh Trọng, ngoại ngữ với công chức văn hóa, tư tưởng cấp huyện quả thực không cần thiết vì trước khi thi tuyển, anh có hỏi qua một số người đang làm cùng vị trí thì được biết họ chẳng mấy khi dùng đến tiếng Anh. Do vậy, anh mong muốn bỏ phần thi này để có cơ hội làm việc ở cơ quan nhà nước.

Hai lần thi trượt vị trí chuyên viên Ban Tuyên giáo cấp huyện, chị Lê Thị Hiền (29 tuổi, Nam Định) gần như muốn từ bỏ hoàn toàn ước mơ vào UBND huyện làm việc.

“Vừa rồi, Sở Nội vụ đăng tuyển công chức, viên chức cấp huyện, tôi liền gọi điện thoại hỏi ngay có phải thi ngoại ngữ không thì vẫn nhận lại câu trả lời có. Nhân viên trực điện thoại nói ở cấp huyện, chỉ có vị trí văn thư là không cần thi, còn lại tất cả đều phải thi ngoại ngữ, khiến tôi vô cùng hụt hẫng” - chị Hiền nói.

Trong tâm trí chị Hiền hiện giờ đang có hai tư tưởng đan xen. Một là đợi đến khi có quy định bỏ hẳn phần thi ngoại ngữ, lúc đó bản thân sẽ đăng ký thi tiếp. Hai là về xã làm việc vì ở cấp xã không thi ngoại ngữ.

“Ngành nghề tôi học chỉ có cấp huyện trở lên mới có phòng, ban. Nếu bây giờ về xã thì chỉ làm công việc liên quan chứ không đúng chuyên ngành” - chị Hiền tâm sự.

Chia sẻ thêm về lý do e ngại tiếng Anh, chị Hiền cho biết trước đây theo học tiếng Trung vì đã yếu tiếng Anh sẵn. Tuy nhiên, vị trí chuyên viên Ban Tuyên giáo lại yêu cầu thi tuyển tiếng Anh.

Chị Hiền cho rằng nếu bây giờ học thêm tiếng Anh sẽ tốn nhiều thời gian, tốn kém mà cũng khó sắp xếp thời gian bởi bản thân đi làm cả ngày. Rào cản tiếng Anh đã khiến chị Hiền phải từ bỏ hi vọng thi tuyển công chức cấp huyện.

Theo quy định hiện nay, không phải tất cả công chức, viên chức đều cần có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Những ngành sau công chức, viên chức các đã đây đã được bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học bao gồm: Công chức quản lý thị trường; Công chức thi hành án dân sự; Công chức hành chính, văn thư; Công chức kế toán, thuế, hải quan; Viên chức thư viện; Viên chức ngành y tế; Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn