MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Còn ít doanh nghiệp Đà Nẵng khám bệnh nghề nghiệp cho lao động. Ảnh: Thanh Nguyên

Rất ít doanh nghiệp Đà Nẵng khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

THÙY TRANG LDO | 22/11/2023 17:24

Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, mặc dù đã hướng dẫn các cơ sở lao động có yếu tố có hại, có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp khám phát hiện bệnh cho người lao động theo quy định nhưng tỉ lệ đơn vị thực hiện còn rất nhỏ.

Ngày 22.11, tại hội nghị về an toàn vệ sinh lao động do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tổng số cơ sở thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2013-2022 là 238 lượt đơn vị, trung bình 24 cơ sở/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số đơn vị tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp chỉ có 17/160, chiếm tỉ lệ 10,6%. Tổng số người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại được khám bệnh nghề nghiệp là 2.497 người.

Về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, ông Võ Thu Tùng - Phó Giám đốc Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng - cho biết, tổng số cơ sở được khám sức khỏe định kỳ giai đoạn 2013-2022 là 1.023 lượt, trung bình là 102 cơ sở/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 105/396 cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chiếm tỉ lệ 26,5% với hơn 20,4 nghìn người.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng nhìn nhận, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế khi nhiều cơ sở lao động chưa thực hiện đo quan trắc môi trường lao động hoặc thực hiện nhưng chưa đầy đủ các vị trí đo và các chỉ tiêu theo quy định.

Người lao động tại nhiều cơ sở còn chưa được chú trọng khám sức khỏe. Ảnh: Thanh Nguyên

Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động phần lớn chỉ khám sức khỏe định kỳ, chưa triển khai khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Mạng lưới công tác y tế doanh nghiệp còn yếu và thiếu nên công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng đề xuất, UBND thành phố tiếp tục bố trí kinh phí cho ngành Y tế, đồng thời đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động; đo quan trắc môi trường và khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn